xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngay sau khi ra tòa, ông Trump gây quỹ được số tiền “khủng”

Huệ Bình

(NLĐO) – Cựu Tổng thống Donald Trump đã huy động được khoảng 2 triệu USD tại buổi gây quỹ lớn đầu tiên trong chiến dịch tranh cử, chỉ vài giờ sau khi ông trình diện tòa án liên bang ở TP Miami, bang Florida.

Sau khi phủ nhận 37 tội danh bị cáo buộc trước tòa án liên bang ở Miami, bang Florida, chiều 13-6 (giờ địa phương), ông Trump cùng nhóm cố vấn và luật sư trở lại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, bang New Jersey. Tại đây, ông Trump phát biểu trước đám đông những người ủng hộ, một số người trong số đó đã bay nửa vòng đất nước đến để động viên cựu tổng thống.

Các nhà tài trợ cho buổi gây quỹ của ông Trump, những người chi ít nhất 1.000 USD để có mặt ở đó, đã được đưa vào bên trong câu lạc bộ sau khi ông Trump phát biểu.

Nguồn tin của tờ Politico cho biết những nỗ lực gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump dường như đã được đền đáp khi thu về 2,1 triệu USD sau một "bữa tối dưới ánh nến" với các nhà tài trợ lớn.

Sự kiện ở Bedminster đánh dấu bữa tối gây quỹ lớn đầu tiên cho cựu tổng thống. Một người tham dự tiệc cho biết ông Trump đã đưa ra những nhận xét ngắn gọn với những người ủng hộ và ngồi cùng bàn với các nhà tài trợ, trong đó có Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville đến từ bang Alabama.

Ngay sau khi ra tòa, ông Trump gây quỹ được số tiền “khủng” - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu ở Bedminster sau phiên tòa ngày 13-6. Ảnh: AP

Tờ Politico nhận định chiến dịch gây quỹ cho thấy ông Trump vẫn có thể dựa vào những người ủng hộ rủng rỉnh hầu bao để lấp đầy ngân quỹ tranh cử của mình ngay cả khi đang gặp rắc rối pháp lý.

Trong thông cáo do chính ông Trump chia sẻ ngày 14-6, chiến dịch tranh cử của ông thu về tổng số tiền là 6,6 triệu USD cho tới nay "và còn tiếp tục tăng". Theo ê-kíp tranh cử của ông Trump, ông đã nhận được 4,5 triệu USD quyên góp trực tuyến từ những người ủng hộ.

Sau đó, người phát ngôn Liz Harrington của ông Trump cho tạp chí Newsweek biết qua email rằng tổng số tiền đã tăng lên hơn 7 triệu USD.

Ngay sau khi ra tòa, ông Trump gây quỹ được số tiền “khủng” - Ảnh 2.

Ông Trump dẫn đầu cuộc đua giành đề cử Tổng thống của đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters

Theo tạp chí Newsweek, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã không lãng phí thời gian để biến bản cáo trạng liên bang thành một sự kiện gây quỹ, ngay sau khi các luật sư của ông được thông báo về các cáo buộc vào tuần trước. Ê kíp tranh cử của cựu tổng thống đã gửi một email trong chưa đầy một giờ sau khi bản cáo trạng được công bố, nói rằng các khoản đóng góp sẽ giúp "chứng minh rằng phong trào "Nước Mỹ trên hết" không thể ngăn chặn".

Các cáo trạng nhằm vào ông Trump đã không làm thay đổi đáng kể quan điểm của người Mỹ về ông. Cựu Tổng thống vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong cuộc chạy đua để giành được đề cử của đảng Cộng hòa, theo kết quả một cuộc thăm dò thực hiện sau khi ông tuyên bố đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự liên bang.

Trong cuộc thăm dò của Trường ĐH Quinnipiac được công bố hôm 14-6, 23% ủng hộ Thống đốc Florida Ron DeSantis và các ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa (GOP) khác đều giữ nguyên ở mức một con số. Theo kết quả cuộc khảo sát được tổ chức toàn quốc hồi tháng 5, ông Trump đã thu hút được 56% sự ủng hộ và ông DeSantis theo sau với 25%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo