Thực ra, trong thời gian Hội nghị APEC họp, tin đồn Thủ tướng Howard sắp phải từ chức vẫn râm ran bên lề hội nghị, ảnh hưởng không ít tới tâm trạng ông muốn lợi dụng hội nghị để giành lợi thế trong bầu cử.
Để dẹp yên sự ồn ào của dư luận, ngày 16-9, ông Howard đã họp báo bác bỏ những lời đồn đoán ông sẽ nghỉ hưu trong vài ngày tới để cứu Đảng Tự do (LP) của ông thoát khỏi thất bại trong bầu cử.
Vững tin có thể tái đắc cử, ông nói: “Tất cả các cuộc bầu cử đều rất khốc liệt. Một năm trước tôi từng nhận định rằng đây là cuộc bầu cử gay go nhất. Tuy nhiên, tôi tin liên minh cầm quyền của tôi vẫn có thể thắng cử”.
Một lần nữa ông khẳng định không có ý định trao lại quyền lực cho người có khả năng kế nhiệm là bộ trưởng tài chính Peter Costello. Ông Howard nói: “Tôi quyết tranh cử với vai trò lãnh đạo liên minh. Vấn đề này đã được quyết định từ năm ngoái”.
Tuy nhiên, nội bộ Đảng LP đang lâm vào tình trạng bất mãn và không có sự nhất trí ủng hộ ông Howard năm nay đã 68 tuổi.
Đa số thành viên nội các cũng không tin rằng chính phủ liên hiệp có cơ hội tiếp tục nắm quyền nếu ông Howard không từ chức trước ngày bầu cử mà ông muốn tổ chức vào tháng 10 để còn có thể tận dụng ảnh hưởng của Hội nghị APEC.
Một cuộc thăm dò dư luận của báo Sydney Morning Herald cuối tuần qua cho thấy Công đảng đối lập của thủ lĩnh Kevin Rudd giành vị trí dẫn đầu với 57% phiếu ủng hộ, hơn Đảng LP 18% phiếu.
Báo chí Úc dự đoán Công đảng có thể giành 119 ghế trong tổng số 150 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử sắp tới.
Bình luận (0)