xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống Mỹ

Cao Lực - Hải Ngọc

(NLĐO) - Đúng 12 giờ trưa 20-1 (giờ địa phương, tức 0 giờ sáng 21-1 giờ Việt Nam), ông Joe Biden chính thức nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ rất khác với mọi năm vì rủi ro Covid-19 và bạo loạn.

Trước thềm buổi lễ, phần lớn hoạt động giao thông đã bị cấm ở khu vực trung tâm thủ đô Washington. Nhà Trắng, tòa nhà Quốc hội cùng những tòa nhà chính phủ khác đều được dựng rào chắn trong lúc hơn 25.000 thành viên Vệ binh Quốc gia được triển khai bảo vệ an ninh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn nghiêm trọng, quy mô buổi lễ nhậm chức bị cắt giảm đáng kể. Phần lớn sự kiện được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và tất cả người tham dự phải tuân thủ nghiêm các quy tắc chống dịch, như đeo khẩu trang.

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của buổi lễ năm nay là sự vắng mặt của Tổng thống Donald Trump, người suốt 2 tháng qua cáo buộc ông Biden đắc cử nhờ gian lận. Rời Nhà Trắng vào sáng 20-1, ông Trump trở thành tổng thống sắp mãn nhiệm thứ tư trong lịch sử Mỹ không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Lần gần đây nhất xảy ra điều này là vào năm 1869.

Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Toàn cảnh địa điểm nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: Bloomberg

Ông Biden tuyên thệ nhậm chức

Tiêu điểm sự kiện

01:09 ngày 21/01/2021

Ông Trump về tới Mar-a-Lago

Cựu Tổng thống Donald Trump đã về tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình trên đảo Palm Beach, bang Florida.

Người ủng hộ đứng dọc theo tuyến đường từ sân bay quốc tế Palm Beach đến cây cầu dẫn ra hòn đảo để chào đón vợ chồng ông Trump.

Trong khi đó, chiếc Air Force One tiếp liệu để quay trở về Washington DC.

01:04 ngày 21/01/2021

Tweet đầu tiên của Tổng thống Biden

Trong tweet đầu tiên trên tài khoản @POTUS (tổng thống Mỹ) ngay sau lễ nhậm chức, ông Biden viết: "Không có thời gian để lãng phí, chúng ta phải xử lý ngay các cuộc khủng hoảng trước mắt".

Ông viết tiếp: "Đó là lý do mà ngay hôm nay, tôi sẽ đến Phòng Bầu dục để làm việc và đưa ra những hành động quyết đoán, kịp thời cho các gia đình Mỹ".

01:01 ngày 21/01/2021

Các nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng ông Biden

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide: Trong thông điệp chúc mừng trên Twitter, ông Suga không quên khẳng định Nhật và Mỹ sẽ là đồng minh vững chắc, cùng chia sẻ các giá trị phổ quát.

Tổng thống Mexico Lopez Obrador: Bên cạnh lời chúc mừng, Tổng thống Obrador chỉ ra đại dịch Covid-19, hồi phục kinh tế và nhập cư là những lĩnh vực then chốt trong quan hệ giữa Mỹ và Mexico.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hứa hẹn đưa quan hệ song phương lên những tầm cao mới.

00:52 ngày 21/01/2021

Vì sao một số thẩm phán Tòa án Tối cao vắng mặt?

Các thẩm phán Samuel Alito, Clarence Thomas và Stephen Breyer không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Biden vì cùng một lý do: Lo ngại vấn đề sức khỏe giữa đại dịch Covid-19.

Ba vị trên là những thành viên cao tuổi nhất của Tòa án Tối cao, lần lượt là 70, 72 và 82 tuổi.

Bản thân Thẩm phán Sonia Sotomayor, người chứng nhận phần tuyên thệ của Phó Tổng thống Kamala Harris, mắc bệnh tiểu đường nên cũng phải cực kỳ cẩn thận.

nc 9 ap
Các thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ đến lễ nhậm chức. Ảnh: AP

00:42 ngày 21/01/2021

Nghi lễ nhậm chức kết thúc

Nghi lễ nhậm chức khép lại với nghi thức cầu nguyện do mục sư Silvester Beaman chủ trì.

Trên đường rời buổi lễ, tân Tổng thống Biden ôm lấy ông Barack Obama, một trong số những người tiền nhiệm của ông.

Sau buổi lễ là cuộc diễu hành nhậm chức - nhưng năm nay phần lớn được tổ chức "ảo". Ông Biden và bà Harris sẽ được hộ tống từ đường số 15 đến Nhà Trắng.

nc 10 cnn
Vợ chồng bà Harris (trái) tiễn vợ chồng cựu Phó Tổng thống Mike Pence sau lễ nhậm chức. Ảnh: CNN

00:19 ngày 21/01/2021

Các phó tổng thống trở thành tổng thống

Ông Joe Biden là phó tổng thống thứ 15 của Mỹ trở thành tổng thống.

Trong số 15 người này, có 8 vị trở thành tổng thống sau khi tổng thống được nhiệm qua đời, 1 vị lên chức sau khi tổng thống đương nhiệm từ chức. Có 6 vị trở thành tổng thống thông qua bầu cử.

00:17 ngày 21/01/2021

Ông Biden cam kết là "tổng thống vì mọi người Mỹ"

Ông Biden cam kết trở thành "tổng thống vì mọi người Mỹ", trong đó có cả những người không ủng hộ chiến dịch tranh cử của mình.

Ông chủ mới của Nhà Trắng cũng gửi thông điệp đến các đồng minh của Mỹ trên thế giới, theo đó Washington sẽ chỉnh sửa các mối quan hệ liên minh và quay lại với thế giới để đối phó với các thách thức không chỉ trong quá khứ mà còn cả ở hiện tại và tương lai.

Bài diễn văn nhậm chức của ông Biden kéo dài khoảng 21 phút, tương đối ngắn nếu so với những bài diễn văn tương tự trước đó.

2021-01-20T172058Z_1621715746_RC2TBL9WVMFB_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Tân Tổng thống Joe Biden đọc diễn văn nhậm chức. Ảnh: Reuters

00:02 ngày 21/01/2021

Tân Tổng thống Joe Biden: Đây là ngày của nước Mỹ

Trong diễn văn nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh: "Đây là ngày của nước Mỹ. Đây là ngày của nền dân chủ".

Nhắc lại vụ tấn công bạo lực nhằm vào tòa nhà Quốc hội 2 tuần trước, ông Biden khẳng định vụ việc đã nêu bật giá trị của nền dân chủ Mỹ. "Chúng ta đã học được rằng dân chủ là quý giá. Và vào giờ phút này, các bạn của tôi, nền dân chủ đã chiến thắng."

Nhà lãnh đạo này kêu gọi đất nước đoàn kết sau 4 năm chia rẽ thời Tổng thống Donald Trump. "Đây là thời điểm lịch sử của khủng hoảng và thách thức và đoàn kết là con đường tiến lên phía trước" - ông Biden nhấn mạnh.

Ông Biden cũng kêu gọi người dân đoàn kết để vượt qua những thách thức lớn mà đất nước đang đối mặt, trong đó có chủ nghĩa cực đoan, bạo lực, dịch bệnh, thất nghiệp...

2021-01-20T170313Z_1612123774_HP1EH1K1BDD5N_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Tân Tổng thống Joe Biden đọc diễn văn nhậm chức. Ảnh: Reuters

23:56 ngày 20/01/2021

Cận cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Joe Biden

2021-01-20T165156Z_846861519_RC2SBL98M5DU_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Reuters
2021-01-20T165253Z_268822913_RC2SBL91ASL8_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Ảnh: Reuters
2021-01-20T165033Z_783050820_RC2SBL9D34LY_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Ảnh: Reuters
2021-01-20T164944Z_1709021012_RC2SBL9A5P16_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Ảnh: Reuters

Ông Biden tuyên thệ nhậm chức

 

23:53 ngày 20/01/2021

Ông Biden tuyên thệ nhậm chức

Ông Joe Biden đã tuyên thệ nhậm chức dưới sự chứng nhận của Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts.

Đúng 12 giờ ngày 20-1 (giờ địa phương, tức 0 giờ ngày 21-1 giờ Việt Nam), ông Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ.

23:45 ngày 20/01/2021

Bà Harris chính thức trở thành Phó Tổng thống Mỹ

Bà Kalama Harris đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ, trở thành người phụ nữ da màu gốc Á đầu tiên đảm nhận vai trò này.

Bà Harris tuyên thệ dưới sự chứng nhận của bà Sonia Sotomayor, thẩm phán tối cao gốc Latin đầu tiên của Mỹ.

2021-01-20T164455Z_372668233_RC2SBL9R7G12_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Bà Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức Ảnh: Reuters
2021-01-20T164342Z_1553033152_RC2SBL9I0DQJ_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Bà Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức Ảnh: Reuters
2021-01-20T164519Z_1221186417_RC2SBL96NE2O_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Bà Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Reuters

 

23:44 ngày 20/01/2021

Kinh thánh sử dụng trong lễ nhậm chức có gì lạ?

Ông Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức với quyển Kinh thánh của gia đình, có từ năm 1893. Đây cũng là quyển Kinh thánh được sử dụng khi trong những lần tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống và Thượng nghị sĩ trước đó của ông Biden.

nc 12 reu
Quyển Kinh Thánh của gia đình ông Biden... Ảnh: Reuters
nc 11 reu
...tại lễ nhậm chức. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, bà Kamala Harris dùng 2 quyển Kinh thánh khi tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống. Một quyển từng thuộc về một người bạn của bà là Regina Shelton. Quyển còn lại trước đó thuộc về ông Thurgood Marshall,  người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành thẩm phán Tòa án Tối cao.

23:42 ngày 20/01/2021

Ông Trump ban lệnh ân xá "phút chót"

Tổng thống Donald Trump đã ban thêm một lệnh ân xá trong những giờ nắm quyền cuối cùng của mình.

"Hôm nay, Tổng thống Trump ban lệnh ân xá cho ông Albert J. Pirro, Jr." - phó thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deera thông báo.

Pirro là chồng cũ của bà Jeanine Pirro, một đồng minh của Tổng thống Trump. Ông bị kết án về các cáo buộc liên quan đến trốn thuế.

23:42 ngày 20/01/2021

Vì sao bà Harris mặc trang phục tím?

Theo đài CNN, bà Harris mặc trang phục màu tím khi nhậm chức là để gợi nhớ đến bà Shirley Chisholm, người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh cử tổng thống Mỹ. Bà Chisholm vận động để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 1972.

23:39 ngày 20/01/2021

Hoãn các chuyến bay thương mại

Các chuyến bay thương mại tại sân bay quốc tế Washington Reagan sẽ tạm hoãn cho tới khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức xong, theo Cục Hàng không Dân dụng Mỹ.

Các chuyến bay hướng tới Washington sẽ chờ tại sân bay đi.

23:29 ngày 20/01/2021

Lễ nhậm chức chính thức bắt đầu

Những người tham dự đã ngồi vào vị trí và buổi lễ chính thức bắt đầu.

Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar mở màn buổi lễ bằng lời chào đón mọi người tham dự sự kiện lịch sử này.

Bà Klobuchar khẳng định vụ bạo loạn ở Điện Capitol vào đầu tháng này đã cho thấy sự cấp bách trong việc bảo vệ nền dân chủ Mỹ.

2021-01-20T162842Z_1279369670_RC2SBL9MRKGF_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Reuters
2021-01-20T163027Z_626493053_HP1EH1K19UR36_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar phát biểu tại buổi lễ nhậm chức. Ảnh: Reuters
2021-01-20T163219Z_1667101597_RC2SBL9BP4FQ_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Các vị khách mới tại buổi lễ phải giữ khoảng cách do dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

 

23:23 ngày 20/01/2021

Tổng thống Trump theo dõi diễn biến lễ nhậm chức của ông Biden

Tổng thống Donald Trump vẫn theo dõi diễn biến buổi lễ nhậm chức của ông Joe Biden khi đang trên đường đến bang Florida. Đài CNN dẫn lời một người đi trên máy bay chở ông Trump cho biết thông tin này.

Ông Trump và người nhà đã xuống máy bay không lâu sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đến dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

2021-01-20T162043Z_6236104_HP1EH1K19EJ2D_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Vợ chồng ông Joe Biden đến địa điểm diễn ra buổi lễ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: REUTERS

23:11 ngày 20/01/2021

Bà Harris chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức

Bà Kamala Harris sắp ngồi vào ghế trên bục làm lễ, bên cạnh bà là người chồng Doug Emhoff.

Sau khi tuyên thệ, bà sẽ trở thành nữ phó tổng thống đầu tiên của Mỹ, đồng thời là phó tổng thống da đen và phó tổng thống gốc Nam Á đầu tiên.

Đặc biệt không kém, người chứng nhận lời tuyên thệ của bà Harris là thẩm phán Tòa án Tối cao Sonia Sotomayor. Bà Sotomayor là thẩm phán gốc Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử Tòa án Tối cao Mỹ. Bà được đề cử bởi cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2009.

2021-01-20T161500Z_238059009_HP1EH1K195020_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Vợ chồng bà Kamala Harris đến nơi diễn ra buổi lễ nhậm chức. Ảnh: Reuters
Nhậm chức
Thẩm phán Tối cao Mỹ Sonia Sotomayor. Ảnh: Reuters
img "Người phụ nữ bứt phá" Kamala Harris

Được mệnh danh là "người bứt phá rào cản", bà Kamala Harris sắp đi vào lịch sử khi là người phụ nữ da màu gốc Nam Á đầu tiên được truyền thông Mỹ dự đoán trở thành phó tổng thống đắc cử vào ngày 7-11.

 

23:08 ngày 20/01/2021

Máy bay chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh ở bang Florida

Máy bay chở Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân vừa hạ cánh xuống sân bay ở bang Florida.

Trước đó. tại buổi lễ ở căn cứ quân sự Joint Base Andrews vào buổi sáng, ông Trump đã chúc chính quyền sắp tới của ông Biden gặp "nhiều may mắn".

2021-01-20T140857Z_1211420970_RC2QBL93YPDA_RTRMADP_3_USA-TRUMP
Tổng thống Donald Trump lên máy bay để đến bang Florida hôm 20-1. Ảnh: Reuters
trump
Ảnh: CNN
img Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump vừa rời Nhà Trắng trên chiếc trực thăng Marine One. Đây sẽ lần cuối cùng ông rời Nhà Trắng trên cương vị tổng thống Mỹ.

 

23:06 ngày 20/01/2021

Các thẩm phán Tòa án Tối cao đã có mặt tại Điện Capitol

Các thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ đã đến Điện Capitol và đang ngồi vào vị trí cho lễ tuyên thệ của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Thẩm phán Sonia Sotomayor sẽ chứng nhận phần tuyên thệ của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Sau đó, Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts sẽ chứng nhận phần tuyên thệ của ông Biden.

nc 8 cnn
Khách mời ngồi vào ghế. Ảnh: CNN
Nhậm chức
Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts. Ảnh: Reuters
Nhậm chức
Thẩm phán Tối cao Mỹ Sonia Sotomayor. Ảnh: Reuters
img Phía Tổng thống Trump kháng cáo, Tòa án Tối cao đợi xong lễ nhậm chức

(NLĐO) - Đơn kháng cáo mới nhất từ ê-kíp của Tổng thống Donald Trump gửi tới Tòa án Tối cao sẽ không được xử lý cho đến sau lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử.

23:00 ngày 20/01/2021

Ông Biden thể hiện tình cảm với vợ

Sau khi đến Điện Capitol, Tổng thống đắc cử Joe Biden thông qua mạng xã hội Twitter đăng tải đoạn video ông nắm tay vợ, bà Jilly Biden, trong tòa nhà này, với chú thích: "Tôi yêu bà, Jilly. Tôi không thể biết ơn hơn khi có bà đồng hành cùng trên chặng đường phía trước".

img Nhìn vợ, tim ông Biden "vẫn lỗi một nhịp"!

Bà Jill Biden nhanh chóng chắn trước mặt chồng khi một số người biểu tình tràn lên sân khấu và lao về phía ông Joe Biden đang phát biểu

22:55 ngày 20/01/2021

Cận cảnh vợ chồng ông Biden và vợ chồng bà Harris đến dự lễ nhậm chức

2021-01-20T154653Z_909478653_RC2RBL9XM6KK_RTRMADP_3_USA-TRUMP
 
2021-01-20T154930Z_1070415804_RC2RBL9ZUA7H_RTRMADP_3_USA-TRUMP
 
2021-01-20T154708Z_337592532_RC2RBL9ENV16_RTRMADP_3_USA-TRUMP
 
2021-01-20T154630Z_710023104_RC2RBL986WCG_RTRMADP_3_USA-TRUMP
Vợ chồng ông Biden và vợ chồng bà Harris đến dự lễ nhậm chức. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump vừa rời Nhà Trắng trên chiếc trực thăng Marine One

 

22:53 ngày 20/01/2021

Những sắc lệnh dự kiến được công bố ngay trong 20-1

Theo phóng viên Sarah Mucha của đài CNN, sau khi tuyên thệ để trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ, ông Joe Biden sẽ ký hàng loạt sắc lệnh trong Văn phòng Bầu dục.

Dưới đây là một số sắc lệnh đáng chú ý.

Về Covid-19, ông Biden sẽ đề tra “thách thức khẩu trang 100 ngày”, kêu gọi người dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày, đồng thời ký lệnh đeo khẩu trang bắt buộc tại mọi tòa nhà và vùng đất liên bang trên toàn quốc. Bên cạnh đó, ông Biden cũng sẽ ngăn Mỹ rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Về khủng hoảng khí hậu, ông Biden sẽ đưa Mỹ trở lại Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, ký lá thư sẽ được trình lên Liên Hiệp Quốc ngay trong ngày 20-1. Mỹ sẽ chính thức trở thành thành viên của thỏa thuận này 30 ngày sau đó. Bên cạnh đó, ông Biden còn ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan xem lại tiêu chuẩn khí thải, ra hành động đối với bất kỳ quy tắc nào được ban bố dưới thời chính quyền ông Donald Trump bị xem là “gây hại”.

Về bình đẳng sắc tộc, ông Biden sẽ công bố sắc lệnh hướng dẫn các cơ quan tiến hành đánh giá cơ bản về sự bất bình đẳng hệ thống trong các chương trình và chính sách của họ để từ đó, đưa ra kế hoạch hành động nhằm đảo ngược những phát hiện này. Ngoài ra, ông Biden cũng sẽ đảo ngược sắc lệnh của ông Trump về việc giới hạn các cơ quan và nhà thầu chính phủ liên bang đào tạo đa dạng.

Về nhập cư, ông Biden sẽ ký Bản ghi nhớ Tổng thống chỉ đạo Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiến hành “những hành động phù hợp” để duy trì và củng cố chương trình Tạm hoãn trục xuất trẻ em đến Mỹ bất hợp pháp (DACA). Ông Biden cũng sẽ ra sắc lệnh chấm dứt lệnh cấm nhập cảnh đối với nhiều nước có phần đông là người Hồi giáo, đồng thời yêu cầu ngừng xây bức tường biên giới ngay lập tức.

img Nhiều chính sách mới của ông Biden được mong đợi

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến công bố hàng chục sắc lệnh trong 10 ngày đầu nắm quyền nhằm giải quyết "4 cuộc khủng hoảng" mà Mỹ đang đối mặt

22:49 ngày 20/01/2021

Sắc lệnh đầu tiên của ông Biden sau khi nắm quyền

Sắc lệnh đầu tiên của ông Joe Biden sẽ yêu cầu đeo khẩu trang tại những khu vực thuộc tài sản liên bang. “Sắc lệnh này sẽ chỉ thị các cơ quan hành động theo hướng dẫn chống dịch của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) về đeo khẩu trang và giãn cách xã hội trong các tòa nhà, vùng đất liên bang” – Cố vấn và điều phối viên chương trình Covid-19 của ông Biden là ông Jeff Zients cho biết.

Cũng theo ông Zients, ông Biden sẽ kêu gọi các thống đốc, giới chức y tế công, thị trưởng, lãnh đạo doanh nghiệp cùng những nhóm khác triển khai quy định đeo khẩu trang, giãn cách xã hội cùng các biện pháp khác để kiểm soát Covid-19.

“Đây không phải là một tuyên bố chính trị. Động thái này được thực hiện vì sức khỏe của người dân và kinh tế của nước nhà” – ông Zients nói thêm.

22:43 ngày 20/01/2021

"Người hùng Điện Capitol" hộ tống bà Harris

Cảnh sát Eugene Goodman, người được ca ngợi là người hùng vì liều mình cứu các nghị sĩ Mỹ trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol hồi 6-1, đã hộ tống bà Kamala Harris vào tòa nhà này.

photo-0
Ảnh: Twitter
img Người hùng Điện Capitol liều mình cứu sống nghị sĩ Mỹ

(NLĐO) – Một cảnh sát đang được ca ngợi là người hùng ngăn chặn đám đông giận dữ trong vụ bạo loạn diễn ra tại Điện Capitol hồi tuần rồi, Reuters đưa tin ngày 11-1.

22:42 ngày 20/01/2021

Tòa án Tối cao Mỹ bị đe dọa đánh bom

Người phát ngôn của Tòa án Tối cao Mỹ cho đài CNN biết tòa nhà nhận được đe dọa đánh bom nhưng không tiến hành sơ tán. Khuôn viên tòa án và các vùng đất lân cận đang được kiểm tra.

22:37 ngày 20/01/2021

Phó Tổng thống Pence đến Điện Capitol

Phó Tổng thống sắp mãn nhiệm Mike Pence đã có mặt tại Điện Capitol để tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

Tổng thống Donald Trump không dự buổi lễ này và đang trên đường đến bang Florida.

Ông Pence không dự buổi lễ chia tay của ông Trump tại Căn cứ Andews trước đó cùng ngày.

img Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump vừa rời Nhà Trắng trên chiếc trực thăng Marine One. Đây sẽ lần cuối cùng ông rời Nhà Trắng trên cương vị tổng thống Mỹ.

22:37 ngày 20/01/2021

Ông bà Obama và ông bà Clinton đã có mặt tại Điện Capitol

Vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama và vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton đã đến Điện Capitol để dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.

2021-01-20T155729Z_1857033413_RC2RBL9BL2CU_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Vợ chồng cựu Tổng thộng Barack Obama đến dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: Reuters
obama
Vợ chồng cựu Tổng thộng Barack Obama đến dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: Reuters
2021-01-20T155352Z_799818212_RC2RBL9ZIBNJ_RTRMADP_3_USA-BIDEN-INAUGURATION
Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton đến dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ông Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tới lễ nhậm chức của ông Biden

 

nc 13 reu
Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng có mặt. Ảnh: Reuters

22:32 ngày 20/01/2021

Ông Joe Biden tới Điện Capitol

Ông Biden đã tới nơi diễn ra lễ nhậm chức của mình.

Các lãnh đạo quốc hội Mỹ đón ông Biden ở cổng vào trụ sở quốc hội.

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris cũng đã có mặt ở Điện Capitol.

nc 7 cnn
Vợ chồng ông Biden (giữa) và bà Harris (bìa trái) đến Điện Capitol. Ảnh: CNN
Biden nhậm chức
Khách mời tại lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: Reuters
img Phóng sự ảnh: Thủ đô Washington của Mỹ trước giờ chuyển giao quyền lực

(NLĐO) – Thủ đô Washington và cả nước Mỹ hồi hộp trước giờ G chuyển giao quyền lực từ chính quyền Tổng thống Donald Trump sang chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden.

 

 

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo