xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngôi làng chạy trốn mặt trời

Huệ Bình

Anh Djalma Jardin, một người dân làng Araras thuộc bang Sao Paulo - Brazil, chỉ còn lại một mắt nhưng nó không thể nhắm lại được vì mí mắt bị hủy hoại. Bi kịch hơn, anh phải ngồi trong nhà cả ngày vì mắc phải căn bệnh hiếm gặp về gien.

Nếu dừng chân ở Araras, người ta sẽ ngỡ ngàng vì giờ đây ngôi làng chẳng khác một “thị trấn ma”. Trong số 800 người trong làng thì có 600 người mắc bệnh khô da sắc tố (có tên khoa học là Xeroderma Pigmentosum). Căn bệnh này khiến cho làn da của con người bị hủy hoại nghiêm trọng khi tiếp xúc với tia cực tím có trong ánh nắng mặt trời. Đến nay, bệnh của 20 người đã trở nặng, đối mặt nguy cơ ung thư da.

 

Một nông dân bị bệnh lạ và cô Gleice Machado 
Ảnh: BARCROFT MEDIA
Một nông dân bị bệnh lạ và cô Gleice Machado Ảnh: BARCROFT MEDIA

 

Căn bệnh không chỉ tàn phá nghiêm trọng gương mặt, làn da mà còn gần như hủy hoại cuộc sống của Jardin. Anh phải đặt một miếng thạch cao lên mắt khi ngủ vì không thể nhắm lại được. “Nếu bước ra ngoài, mặt trời sẽ thiêu đốt tôi. Tôi chỉ biết đi ngủ và thức dậy vào hôm sau với một vết nhỏ trên người. Nhiều ngày tiếp theo, căn bệnh tiến triển rất nhanh. Đó quả là một căn bệnh khủng khiếp” - Jardin tỏ bày.

Anh chị em của Jardin cũng mắc bệnh trong lúc một người họ hàng của gia đình đã bỏ mạng vì căn bệnh này. Báo Daily Mail (Anh) còn dẫn trường hợp một nông dân tên Deide bị mất phần lớn gương mặt vì mắc bệnh. Ông này phải phẫu thuật cắt bỏ vòm miệng và xương hàm bên phải, sau đó lắp các bộ phận nhân tạo vào để có thể nói chuyện được.

Khi thấy những người mắc căn bệnh kỳ lạ đi vào, chủ cửa hàng Gleice Machado đã cố gắng tìm ra nguyên nhân: “Tôi không hiểu đây là bệnh gì và tại sao họ lại bị biến dạng đáng sợ như vậy. Một số người cho rằng đây là bệnh lây qua đường tình dục. Một số khác lại tin rằng đây là sự trừng phạt của Chúa trời”. Nhờ thông tin của cô mà giới truyền thông và các nhà chuyên môn mới quan tâm đến số phận của những người nói trên, trong đó có nhà sinh học công nghệ gien Carlos Menck. “Đến nay, mọi người vẫn tin rằng đây là bệnh truyền nhiễm nhưng thực ra đó là bệnh di truyền. Tôi hy vọng vào tương lai, có thể là sau 20 hoặc 30 năm nữa, sẽ có cách chữa trị” - ông Menck cho biết.

Nguồn gốc căn bệnh được cho là xuất phát từ gia đình những người Bồ Đào Nha sinh sống tại nơi này. “Làng Araras tập trung những người có gien lỗi. Họ lấy nhau, gien này trở thành gien trội và căn bệnh xuất hiện” - bác sĩ chuyên khoa da liễu Sulamita Chaibub giải thích.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo