xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người dân Ai Cập tiếp tục xốc tới

Tường Minh

Phó Tổng thống Omar Suleiman cảnh báo về một cuộc đảo chính nếu những thay đổi về hiến pháp thất bại

Người dân Ai Cập hôm 9-2 đã tham gia một trong những cuộc xuống đường phản đối lớn nhất cho tới lúc này, một mực đòi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức ngay lập tức và phớt lờ kế hoạch chuyển giao quyền lực của chính phủ.
 
img

Một em bé trong đoàn biểu tình cũng hô vang khẩu hiệu. Ảnh: REUTERS

 
Đối với nhiều người phản kháng, đây là lần đầu tiên họ tham gia những cuộc biểu tình hằng ngày, hiện đã bước sang tuần thứ 3, tại quảng trường Tahrir ở Cairo.
 
Ông Mubarak đã từ chối từ chức nhưng nói cả ông và con trai ông sẽ không ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.
 
Phó Tổng thống Omar Suleiman, người đang tổ chức những cuộc đàm phán với các phe nhóm đối lập, nói rằng hiện đã có một lộ trình chuyển giao quyền lực nhưng những người phản đối tỏ ra không lay chuyển bởi kế hoạch đó. “Nhân dân muốn chế độ này sụp đổ”, đám đông biểu tình hô vang.
 
Trong khi đó, ông Suleiman đổ lỗi cho những người chống đối làm tê liệt nền kinh tế Ai Cập. “Sự có mặt đông đảo ở quảng trường Tahrir và những nơi khác khiến cho người dân lưỡng lự đến nơi làm việc” - ông nói.
 
“Chúng ta không thể chịu đựng được tình trạng này trong thời gian dài và chúng ta phải chấm dứt cuộc khủng hoảng càng sớm càng tốt”.
 
Đài BBC dẫn lời cảnh báo của ông Suleiman về một cuộc đảo chính nếu những thay đổi về hiến pháp thất bại. Các nhà phân tích ở Tập đoàn Tài chính Credit Agricole của Pháp ước lượng cuộc khủng hoảng đang gây thiệt hại cho Ai Cập 310 triệu USD mỗi ngày.
 
Theo hãng tin Reuters, những cố gắng của chính phủ nhằm xoa dịu cơn giận dữ của dân chúng cho tới lúc này vẫn thất bại hoàn toàn, trong khi lực lượng cảnh sát, truyền thông nhà nước và đảng cầm quyền đều trở nên yếu kém.
 
Đối với những người chống đối thì việc duy trì đà xốc tới như hiện nay là yếu tố quyết định. Một số người biểu tình sợ rằng tình trạng bế tắc kéo dài sẽ làm suy yếu nhiệt tình, kéo theo chỉ trích từ phía những người không xuống đường nhưng đang cảm thấy tác động xấu của tình trạng rối loạn đối với nền kinh tế.
 
Trước tình hình này, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc ép người đồng nhiệm Suleiman thực hiện một cuộc chuyển giao quyền lực “không chậm trễ, êm đẹp và hợp pháp”.
 
Nhà Trắng cũng kêu gọi chính quyền Ai Cập dỡ bỏ ngay luật về tình trạng khẩn cấp, trả tự do ngay cho tất cả những người phản đối và nhà báo bị bắt và bị đánh đập.
 
Ca tụng anh hùng
 

Ở thủ đô Cairo, một biển người hò reo khi Wael Ghonim, nhà hoạt động mạng và là một giám đốc marketing của Google, người mà họ coi là anh hùng, được phóng thích sau 12 ngày bị lực lượng an ninh bắt giữ và bịt mắt. Chính trang Facebook của ông này đã mở đầu chiến dịch biểu tình chống chính phủ ở Ai Cập kể từ hôm 25-1.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo