Sau đó, một số đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc với những người biểu tình, kêu gọi họ bình tĩnh và cam kết sẽ thúc đẩy quá trình sửa đổi hiến pháp. Ðây là ngày thứ 3 liên tiếp hàng ngàn người biểu tình, phần lớn là sinh viên, xuống đường yêu cầu Quốc hội nước này thông qua việc thay đổi hiến pháp cho phép người dân trực tiếp bầu ra tổng thống. Ngoài ra, những người biểu tình còn đòi Quốc hội phải bỏ đi 38 ghế dành cho các đại diện của lực lượng an ninh nước này.
Trong khi đó, bên trong tòa nhà Quốc hội, khoảng 500 đại biểu và 200 người đại diện cho các vùng và tổ chức quần chúng lớn đang tập trung thảo luận về việc thay đổi hiến pháp cho phép tổ chức bầu cử tổng thống trực tiếp. Theo Hiến pháp Indonesia hiện nay, tổng thống và phó tổng thống do Quốc hội bầu ra. Ngoài ra, trong phiên họp này, Quốc hội cũng xem xét một đề xuất gây tranh cãi buộc người Hồi giáo phải tuân thủ luật Hồi giáo Sharia.
Bình luận (0)