Hãng tin AP dẫn lời nữ phát ngôn Kathleen Phillips của Trường Đại học Texas A&M cho biết ông Borlaug trút hơi thở cuối cùng trước 23 giờ ngày 12-9 tại nhà riêng ở Dallas do những biến chứng của bệnh ung thư. Bà Phillips nói cháu gái của ông Borlaug thông báo với bà về cái chết của ông mình.

Ông Norman Borlaug, cha đẻ của cuộc "cách mạng xanh". Ảnh: AP
Ủy ban Nobel đã bày tỏ sự tôn kính ông Borlaug vì những đóng góp của ông vào sự phát triển giống cây lương thực cho sản lượng cao và mang lại những đổi mới khác cho nông nghiệp thế giới. Nhiều chuyên gia tin rằng cuộc “cách mạng xanh” đã ngăn chặn nạn đói toàn cầu trong 50 năm cuối của thế kỷ 20 và có thể đã cứu 1 tỉ người. Nhờ cuộc “cách mạng xanh”, sản lượng lương thực thế giới tăng hơn gấp đôi từ năm 1960 đến 1990, riêng Ấn Độ và
Ông Borlaug đã bắt đầu công việc đưa ông đến với giải Nobel ở Mexico vào cuối thế chiến thứ I. Ở đó, ông đã dùng kỹ thuật gây giống mới để tạo ra những giống lúa mì kháng bệnh cho nhiều hạt hơn so với các giống truyền thống. “Hơn bất cứ ai khác trong thời đại của ông, Norman Borlaug đã mang lại miếng ăn cho một thế giới đang đói” - Chủ tịch Ủy ban Giải Nobel Hòa bình Aase Lionaes phát biểu khi trao tặng giải thưởng cao quý cho ông Borlaug vào năm 1970.
Bình luận (0)