xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Mexico đốt hình nộm Donald Trump khi mừng lễ Phục sinh

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

(NLĐO) – Người dân Mexico vào cuối tuần rồi đã mừng lễ Phục sinh bằng cách đốt hình nộm của ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump sau hàng loạt phát ngôn chống lại dân nhập cư của ông này.

Rõ ràng là những lời lẽ khiêu khích của ông Trump đã chọc giận người Mexico, nước láng giềng của Mỹ.

Tại khu ổ chuột La Merced thuộc thủ đô Mexico, hàng trăm người đã hô vang “Chết đi!” cũng như những lời lăng mạ khác khi đốt hình nộm mô phỏng ông trùm bất động sản của Mỹ.

Theo truyền thông, hình nộm ông Trump bị đốt gần như khắp Mexico, từ bang Puebla đến khu đô thị Monterrey.

 

Hình nộm ông Trump bị người dân Mexico đốt mừng lễ Phục sinh hôm 26-3. Ảnh: REUTERS
Hình nộm ông Trump bị người dân Mexico đốt mừng lễ Phục sinh hôm 26-3. Ảnh: REUTERS

 

Nguồn: Daily Mail

 

Nghi thức đốt hình nộm là một phần truyền thống của Tuần lễ Thánh tại Mexico khi người dân đốt hình nộm đại diện Judas Iscariot, người đã phản bội Chúa Jesus theo Kinh thánh. Các hình nộm này thường được dựa trên các chính trị gia không được người dân ưa thích.

“Kể từ khi ông ta bắt đầu chiến dịch tranh cử và đề cập đến người nhập cư, Mexico và người Mexico, tôi đã nói ‘Mình phải làm hình nộm của gã này’” – ông Felipe Linares, người đã làm ra hình nộm hơn 50 năm qua cho biết.

Ông Trump đã chọc giận người dân Mexico khi thề trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ xây một bức tường dọc biên giới phía nam của Mỹ nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp và ma túy, cũng như bắt Mexico phải chi tiền cho bức tường này.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto tuyên bố đất nước của ông sẽ quyết không trả tiền và so sánh giọng điệu của ông Trump với những nhà độc tài như Adolf Hitler và Benito Mussolini.

 

Bị lập bia mộ

Một bia mộ có khắc tên Donald Trump được đặt tại Công viên Trung tâm ở thành phố New York. Phía dưới tên Donald Trump có khắc năm sinh 1946 nhưng không có năm mất, kèm theo dòng chữ "Khiến nước Mỹ lại bị ghét" (nhại lại khẩu hiệu tranh cử của ông trùm địa ốc "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại"), theo NBC New York.

Kênh CBS2 dẫn thông tin từ Sở Công viên và Giải trí cho biết tấm bia đã được đưa ra khỏi khu vực vào tối 26-3. Hiện chưa rõ ai là người đặt tấm bia nhưng hình ảnh về nó càn quét khắp các mạng xã hội từ Twitter, Facebook đến Instagram...

 

Tấm bia mộ có tên ông Trump. Ảnh: Daily Mail
Tấm bia mộ có tên ông Trump. Ảnh: Daily Mail

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo