xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Mỹ đấu tranh giành quyền… phơi đồ

Hải Ngọc (Theo Reuters)

(NLĐO)- Ngày càng đông cư dân Mỹ đòi hỏi quyền được phơi khô quần áo bên ngoài nhà mặc cho sự ngăn cản của chính quyền và những người hàng xóm cảm thấy chướng mắt.

Khi phơi quần áo ướt lên ba dây phơi đồ được treo giữa những cái cây trong vườn nhà, bà Carin Froehlich biết rất rõ bà đang chọc tức các quan chức địa phương ở thị trấn Perkasie, miền nam bang Pennsylvania.

Dù không có quy định chính thức nào ngăn trở nhưng bà Froehlich từng bị một quan chức trong thị trấn yêu cầu ngừng phơi đồ. Chưa hết, bà còn nhận được hai lá thư nặc danh của hàng xóm ca cẩm họ không muốn nhìn thấy đồ lót của bà bay phấp phới nữa mặc cho bà phân trần mình phơi nội y trong nhà.

Bà Froehlich là một trong số ngày càng nhiều người Mỹ đòi quyền được phơi đồ ngoài trời. Thậm chí có cả một hội giặt ủi tranh cãi rằng có thể tiết kiệm tiền bạc và giảm khí thải carbon bằng cách không dùng máy sấy chạy điện hoặc gas.

img
Bà Froehlich cùng cháu gái Ava phơi quần áo trong vườn nhà (Ảnh: Reuters)

Theo hội này, sử dụng máy sấy chiếm khoảng 6% nhu cầu dùng điện của người Mỹ. Do đó, phơi đồ ngoài trời sẽ cắt giảm đáng kể lượng tiêu thụ năng lượng của Mỹ. 

 Hiện thời, các bang Florida, Utah, Maine, Vermont, Colorado, và Hawaii đã thông qua luật hạn chế chính quyền địa phương ngăn cản cư dân phơi đồ. Năm bang nữa cũng đang xem xét những biện pháp tương tự.

Tuy vậy, cũng không ít người phản đối chuyện phơi đồ, nhất là các hiệp hội nhà ở đại diện cho khoảng 60 triệu dân Mỹ (chiếm 20% dân số).

Carl Weiner, luật sư cho 50 hộ dân ở ngoại ô Philadelphia, lập luận: “Hầu hết các khu dân cư đều nhất trí là họ không muốn nhìn thấy quần áo người khác phơi lung tung”.

Phản bác lại, bà Froehlich nói: "Điểm quan trọng ở đây chính là nhận thức về môi trường. Nếu chồng tôi có quyền giữ súng trong nhà, thì tôi cũng phải có quyền được phơi đồ ngoài sân. Làm vậy tôi tiết kiệm được 83USD cho tiền điện hàng tháng”.

Còn Kevin Firth – người từng bị phạt 100USD vì phơi đồ ngoài sân ở Dublin, Pennsylvania – có lý do phản đối mang tính “tinh thần” hơn. “Tôi thích phơi đồ trong nắng, như tôi luôn luôn làm từ khi còn nhỏ đến giờ", chàng thợ mộc 27 tuổi tâm tình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo