xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người nước ngoài không tin đồng nhân dân tệ

Hoài Vy (Theo Reuters)

(NLĐO) – Các công ty nước ngoài đang mỗi lúc một gia tăng sự ngờ vực đối với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, ngay cả khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chuẩn bị chấp nhận đồng tiền này là một loại tiền tệ dự trữ - một thắng lợi lớn về ngoại giao của Bắc Kinh trong chiến dịch quốc tế hóa đồng tiền nước này.

“Đó sẽ là bước đi dài đối với việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ nếu nó được đưa vào rổ tiền tệ dự trữ của IMF” - giám đốc điều hành một công ty đa quốc gia của Trung Quốc ở Hồng Kông nhận định, đồng thời bày tỏ hy vọng động thái trên sẽ thúc đẩy các đối tác nước ngoài mong muốn giao dịch bằng đồng nhân dân tệ.

Tuy nhiên, cho đến nay, ước muốn giữ đồng nhân dân tệ ở bên ngoài Trung Quốc của người nước ngoài đã suy giảm khi Bắc Kinh cắt giảm tỉ lệ lãi suất trong khi Mỹ nhăm nhe nâng lãi suất.

Dưới áp lực giảm giá từ thị trường, tỉ lệ lãi suất của đồng nhân dân tệ bên ngoài Trung Quốc đã tăng vượt qua tỉ lệ trong nước, lượng tiền gửi bằng nhân dân tệ ở hải ngoại giảm sút và việc phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ chậm lại.

 


Người Trung Quốc đã thổi phồng quá mức sự ưa chuộng đối với đồng nhân dân tệ ở hải ngoại.

Ảnh: ASIA NEWS

Người Trung Quốc đã thổi phồng quá mức sự ưa chuộng đối với đồng nhân dân tệ ở hải ngoại.

Ảnh: ASIA NEWS

 

Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết số giao dịch của Trung Quốc bằng nhân dân tệ trong 9 tháng đầu năm nay chiếm đến 27%, so với 22% trong cả năm 2014.

 

Thêm vào đó, theo PBOC, đồng nhân dân tệ hiện đang “đấu” với đồng yen của Nhật để trở thành loại tiền tệ thanh toán được ưa thích trên toàn cầu, theo hệ thống giao dịch tài chính liên ngân hàng quốc tế SWIFT.

Thế nhưng, những con số tỉ lệ nêu trên đã thổi phồng quá mức sự ưa chuộng đối với đồng nhân dân tệ ở hải ngoại.

Chẳng hạn, khoảng 3/4 giao dịch không thực sự mang tính chất quốc tế, chỉ luẩn quẩn bên trong biên giới giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.

Dữ liệu đó không cho thấy tỉ lệ phần trăm các giao dịch liên quan đến các chi nhánh của các công ty nước ngoài đặt ở Hồng Kông.

Ông Chen Long, nhà kinh tế tại Công ty Nghiên cứu Gavekal Dragonomics ở Bắc Kinh, nhận định các giao dịch thương mại bằng nhân dân tệ hầu hết được các khách hàng nước ngoài thực hiện khi thanh toán cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc, nhằm giảm bớt nguy cơ đồng tiền bị giảm giá hơn nữa.

“Các giao dịch bằng nhân dân tệ tiếp tục tăng lên nhưng thanh toán bằng loại tiền tệ này trong xuất khẩu tăng nhanh hơn trong nhập khẩu. Đó là lý do vì sao lượng tiền gửi bằng nhân dân tệ ở hải ngoại giảm sút” - ông khẳng định.

Một số công ty lớn đang tăng doanh số ở Trung Quốc đã không tăng các khoản thanh toán của mình bằng nhân dân tệ.

Đơn cử, nhà sản xuất hàng xa xỉ Hermes (Pháp), nhà sản xuất ô tô Jaguar Land Rover (Anh) và nhà sản xuất bia AB Inbev (Bỉ-Brazil) đều đang tăng trưởng mạnh ở Trung Quốc nhưng vẫn giữ nguyên mức giao dịch bằng nhân dân tệ như trước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo