icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người tự tử vì sức ép công việc tăng mạnh ở Nhật

Theo Hoài Linh (VNN/ AP)

Số người tự tử hoặc định tự tử do những căng thẳng liên quan tới công việc ở Nhật đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua, một báo cáo của chính phủ nước này cho hay.

Thông tin trên minh hoạ cho sự lo lắng ngày càng tăng của người Nhật về khối lượng công việc và sự cạnh tranh đang tăng lên.

Theo báo cáo công bố ngày 24/5 của Bộ Y tế Nhật, năm 2007, có 81 người đã tự tử hoặc định tự tử vì căng thẳng trong công việc, con số này năm 2006 là 66 và 2003 là 44. Tài liệu trên không nói rõ, có bao nhiêu trong số 81 người trên đã tự tử.

Báo cáo của Bộ Y tế cũng cho biết một số lượng cao kỷ lục là 268 người đã mắc một số bệnh về tâm thần như trầm cảm do liên quan tới công việc.

Nhật là một trong những nước có tỷ lệ tự tử cao nhất trên thế giới. Năm 2006 có 32.160 người tự huỷ hoại bản thân, số liệu thống kê mới nhất của chính phủ Nhật trong một năm. Tin này được đưa ra khi Nhật phải đương đầu với một loạt các vụ tự tử, gồm cả vụ mới nhất liên quan tới trộn các hoá chất dùng trong gia đình rồi tạo thành thứ khói chết người.

Những người ở độ tuổi 30 và 40 rất dễ bị stress do làm việc nhiều giờ hoặc có mối quan hệ riêng tư tại nơi làm. Một số người làm việc ngoài giờ hơn 160 tiếng một tháng. Giờ làm điển hình ở Nhật là 40 tiếng một tuần.

"Nhiều người cam chịu một mình, họ cố không tỏ ra yếu đuối trước đồng nghiệp", báo Yomiuri bình luận. "Chúng ta khuyến khích mọi người nỗ lực hơn để tạo ra một môi trường làm việc không căng thẳng".

Báo cáo của Bộ Y tế được lập dựa trên số người tự tử hoặc có ý định tự tử, những người mà gia đình họ được nhận đền bù do bị chết hoặc tai nạn.

Theo luật lao động ở Nhật, chủ lao động sẽ phải trả bồi thường cho người lao động hoặc gia đình của họ nếu có những tai nạn, ốm đau hay chết liên quan tới công việc. Gia đình nạn nhân tự tử sẽ điền vào một lá đơn xin đền bù và chính phủ sẽ quyết định lá đơn của họ của chấp nhận được không. Nếu được chứng minh là bị ốm hoặc chết vì liên quan tới công việc, người lao động hoặc gia đình họ sẽ nhận được tiền bồi thường một lần hoặc tiền hàng năm dựa trên lương của anh/cô ta.

Năm ngoái, chính phủ đã bồi thường cho 392 người bị đột quỵ, đau tim và những bệnh liên quan tới não và tim, gồm cả 142 người thiệt mạng. Hầu hết những ca liên quan tới rối loạn tim, não là những người làm việc nhiều giờ quá mức. Hơn 1/3 số người cho biết họ làm việc ngoài giờ từ 80-100 tiếng trong một tháng, 25% nói họ làm việc thêm giờ từ 100-120 tiếng một tháng. 10% làm việc quá 160 tiếng ngoài mức bình thường.

Theo chỉ dẫn của Bộ Y tế, gia đình có người lao động chết sau khi làm ngoài giờ hơn 80 tiếng sẽ được nhận bồi thường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo