xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy cơ bùng phát bạo lực khắp Sri Lanka

Cao Lực

Nhà chức trách Sri Lanka hôm 22-4 đã bắt giữ 24 nghi phạm liên quan đến 8 vụ đánh bom liên hoàn tại thủ đô Colombo và các khu vực lân cận, khiến ít nhất 290 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương một ngày trước đó.

Cảnh sát không cho biết thông tin cụ thể mà chỉ nói tất cả người bị bắt giữ là công dân Sri Lanka.

Trong khi đó, điều tra viên Ariyananda Welianga cho biết kết quả phân tích thi thể những kẻ tấn công cho thấy chúng đều là những kẻ đánh bom liều chết. Cũng theo ông Welianga, phần lớn cuộc tấn công đều được thực hiện bởi một người, riêng tại khách sạn Shangri-La ở Colombo có 2 người tham gia.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm đánh bom nhưng theo báo The New York Times (Mỹ), nhà chức trách Sri Lanka đã quy trách nhiệm cho tổ chức Hồi giáo cực đoan National Thowheeth Jama’ath (NTJ). Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe còn kêu gọi giới chức an ninh nước ngoài kiểm tra xem liệu có nhóm khủng bố quốc tế nào tham gia đợt tấn công đẫm máu tại Sri Lanka hay không.

Nguy cơ bùng phát bạo lực khắp Sri Lanka - Ảnh 1.

Người thân của các nạn nhân bật khóc tại nhà thờ Thánh Anthony - một trong những địa điểm bị đánh bom, vào hôm 22-4.Ảnh: REUTERS

Chưa hết, Cục Điều tra Hình sự Sri Lanka đang điều tra báo cáo khẳng định các cơ quan tình báo nước này đã nhận được bản cảnh báo vào hôm 11-4 về việc NTJ "đang lên kế hoạch tấn công các nhà thờ lớn". Bộ trưởng Viễn thông Sri Lanka Harin Fernando khẳng định cần phải thực hiện các động thái nghiêm túc để làm rõ nguyên nhân vì sao bản cảnh báo này lại bị phớt lờ.

Cùng ngày, chính phủ Sri Lanka tiếp tục áp đặt giờ giới nghiêm từ buổi chiều giữa lúc có nỗi lo đợt tấn công này có thể làm bùng phát một làn sóng bạo lực mới trên khắp cả nước. Trước đó, vào đêm 21-4, cảnh sát Sri Lanka cho biết theo sau một loạt vụ đánh bom nói trên, một nhà thờ Hồi giáo và 2 cửa hàng của những người theo đạo Hồi ở Colombo đã bị tấn công bằng bom xăng và đập phá. Phát ngôn viên Không quân Sri Lanka, ông Gihan Seneviratne, trong một thông báo sau đó cho biết quân đội nước này đã phát hiện và vô hiệu hóa một thiết bị nổ tự chế gần cửa khởi hành của sân bay quốc tế Colombo. 

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21-4 cũng phát đi cảnh báo về việc "các nhóm khủng bố" có thể đang lên kế hoạch thực hiện đợt tấn công mới nhằm vào nhiều địa điểm khác nhau, như địa danh du lịch, trung tâm mua sắm, khách sạn, nơi thờ tự và những khu vực công cộng khác tại quốc gia Nam Á này.

Theo các chuyên gia, sự kiện khủng bố kinh hoàng nói trên xảy ra một phần do các cơ quan an ninh của Sri Lanka quá tập trung vào mối đe dọa trong quá khứ là lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) và bỏ qua những thách thức an ninh mới, kể cả chủ nghĩa khủng bố. "Sri Lanka có hệ thống thu thập thông tin tình báo rất hiệu quả. Tuy nhiên, họ lại quá tập trung vào việc thu thập thông tin tình báo cộng đồng thiểu số Tamil vì lo ngại sự trỗi dậy của nhóm này. Họ phớt lờ các nhóm khủng bố khác" - bà Smruti Pattanaik, Viện Nghiên cứu và phân tích quốc phòng Ấn Độ, nói với kênh RT. Cũng theo bà Pattanaik, 8 cuộc tấn công khủng bố mới đây là "một thất bại hoàn toàn" của cơ quan tình báo Sri Lanka.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo