xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy cơ đấu súng ở biên giới Triều Tiên

P.Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Một sĩ quan Triều Tiên hôm 22-2 cho biết căng thẳng đã dâng cao dọc khu vực phi quân sự (DMZ) giữa nước này với Hàn Quốc sau hai vụ thử hạt nhân và tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

Trung tá Nam Dong Ho thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (đóng tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm) xác nhận rằng mọi người đến DMZ và nghĩ rằng nó trông giống như một khu nghỉ mát nhưng thực tế, ẩn sau đó là một sự nguy hiểm chết người.

Theo ông này, căng thẳng đang leo thang giữa Bình Nhưỡng, Seoul và Washington sau khi Triều Tiên “thử hạt nhân và phóng tên lửa” vào ngày 6-1 và 7-2 gần đây.

Hàng ngàn binh sĩ Mỹ được triển khai tới Hàn Quốc và các đơn vị trú đóng quanh khu vực DMZ đã nhận được khẩu hiệu: "Hãy sẵn sàng chiến đấu tối nay”.

Hôm 22-2, nét lo âu đã được thể hiện rõ trên khuôn mặt của người dân và binh sĩ phía Hàn Quốc. Kể từ ngày 6-1, Seoul ngừng các tour du lịch qua khu vực DMZ (nhưng hiện đã nối lại) và khởi động chương trình phát thanh chống Bình Nhưỡng dọc biên giới.

 


Binh sĩ Triều Tiên đóng tại làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: AP

Binh sĩ Triều Tiên đóng tại làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: AP

 

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 23-2 cho rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng một quả tên lửa tầm xa lớn hơn từ bệ phóng mà họ nâng thêm độ cao gần đây.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên đã nâng độ cao của bệ phóng tại bãi phóng Dongchang-ri thuộc tỉnh Bắc Pyongan từ 50 m lên thành 67 m vào cuối năm ngoái.

Tại ngôi làng Bàn Môn Điếm, các chương trình do Hàn Quốc phát sóng không thể nghe được vào ban ngày vì Seoul không muốn khách du lịch Hàn Quốc nghe thấy nhưng vào ban đêm, khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, mọi người có thể nghe rõ mồn một.

Trung tá Nam cho biết Hàn Quốc cho đến hiện tại vẫn đóng cửa hoàn toàn khu công nghiệp chung Kaesong khiến Triều Tiên tức giận.

Đáp lại, Bình Nhưỡng phản ứng bằng việc đưa khu công nghiệp vào diện kiểm soát của quân đội, cắt đứt đường dây nóng khẩn cấp với Seoul và thông qua phương tiện truyền thông nhà nước nói xấu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Tất cả hành động ăn miếng trả miếng giữa hai miền Nam, Bắc Triều Tiên khiến cục diện tại biên giới nóng lên từng ngày.

Thêm vào đó, các sự kiện Mỹ điều 4 máy bay tiêm kích tàng hình F-22 tới Hàn Quốc và cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington vào tháng tới để răn đe Triều Tiên càng khiến tình hình rơi vào bế tắc.

Ông Nam cho biết ông vẫn tập trung vào nhiệm vụ của mình nhưng nói với giọng khó chịu khi nhắc tới Mỹ: “Trên sân khấu quốc tế, Mỹ nói về hòa bình. Nhưng họ không nên can thiệp vào công việc của nước khác”.

 

Mỹ - Hàn ngưng đàm phán về kế hoạch triển khai THAAD. Ành: Lockheed Martin
Mỹ - Hàn ngưng đàm phán về kế hoạch triển khai THAAD. Ành: Lockheed Martin

 

Trong khi đó, hôm 23-2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun thông báo nước này và Mỹ đã hoãn các cuộc đàm phán về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Hệ thống này được triển khai tại Hàn Quốc với mục đích chống lại mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.

“Các hiệp định liên quan đang bước vào giai đoạn cuối nhưng bị trì hoãn khoảng 1-2 ngày” – ông Moon nói.

Cũng trong ngày 23-2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới thăm Washington để gặp người đồng cấp John Kerry nhằm mở cuộc đàm phán về hệ thống THAAD và Triều Tiên.

Trung Quốc phản đối Mỹ đặt hệ thống này ở Hàn Quốc và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 22-2 cảnh báo Mỹ - Hàn không nên lợi dụng hệ thống tên lửa làm suy yếu lợi ích hợp pháp của nước này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo