xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà nghiên cứu “cố thủ” trong lãnh sự quán Trung Quốc hầu tòa

H.Bình (Theo AP)

(NLĐO) – Đường Quyên (Juan Tang) - nhà nghiên cứu Trung Quốc có liên quan tới quân đội nước này lần đầu tiên xuất hiện tại tòa thông qua video hôm 27-7.

Đường Quyên, 37 tuổi, là thành viên của "mạng lưới" cố ý che giấu quan hệ với lực lượng quân đội Trung Quốc khi xin thị thực Mỹ. Nhà nghiên cứu này đã trốn lệnh bắt vì gian lận thị thực bằng cách ẩn náu trong lãnh sự quán Trung Quốc ở TP San Francisco.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Đường Quyên không có quyền miễn trừ ngoại giao vì cô không được tuyên bố là quan chức ngoại giao, bị tạm giam vào tối 23-7. Trong khi luật sư của cô chuẩn bị một cuộc tranh luận để thân chủ được tại ngoại, thẩm phán Deborah Barnes không đồng tình vì nghi ngờ khả năng nhà nghiên cứu họ Đường bỏ trốn.

Nhà nghiên cứu “cố thủ” trong lãnh sự quán Trung Quốc hầu tòa - Ảnh 1.

Đường Quyên trong bộ quân phục của quân đội Trung Quốc. Ảnh: Tòa án Mỹ

Các công tố viên cho biết Đường Quyên đã che giấu vai trò trong quân đội khi nộp đơn xin thị thực hồi tháng 10 năm ngoái để tới làm việc tại đại học California và tiếp tục khai gian với FBI vài tháng sau.

Các đặc vụ Mỹ đã tìm thấy những bức ảnh Đường Quyên mặc quân phục của lực lượng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng như xem xét nhiều bài báo từ Trung Quốc xác nhận liên hệ của cô với quân đội nước này. Họ phát hiện cô từng làm nghiên cứu viên trong Đại học Y Không quân Trung Quốc.

Đường Quyên bị buộc tội gian lận thị thực vào ngày 26-6. Cùng ngày, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã thẩm vấn nhà khoa học này và ngay sau đó, Đường Quyên chạy đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP San Francisco.

Nhà nghiên cứu “cố thủ” trong lãnh sự quán Trung Quốc hầu tòa - Ảnh 2.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco sửa chữa sau vụ hỏa hoạn hồi tháng 10-2017. Ảnh: China News

Hồi tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Đường Quyên và 3 nhà khoa học Trung Quốc khác vì khai gian vai trò trong quân đội nhằm xin thị thực tới Mỹ dễ dàng hơn. Bộ này nói thêm khai gian thị thực là một phần trong kế hoạch được chính phủ Trung Quốc "hậu thuẫn" nhằm đánh cắp nghiên cứu và sáng kiến của các trường đại học Mỹ.

Các công tố viên Mỹ gần đây cũng phản đối đề nghị bảo lãnh tại ngoại cho một nhà nghiên cứu Trung Quốc khác là Tống Sâm, cũng bị giới chức Mỹ bắt vì gian lận thị thực. Tống là một nhà nghiên cứu chuyên khoa thần kinh làm việc ở trường ĐH Stanford.

Hồ sơ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trình lên tòa án tại San Francisco ngày 20-7 cũng đề cập tới 2 nhà nghiên cứu Trung Quốc khác làm việc ở ĐH California và ĐH Duke bị truy tố gần đây. FBI nhiều năm nay luôn cảnh báo các trường đại học Mỹ về nguy cơ bị các nhà nghiên cứu người nước ngoài đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Các vụ bắt giữ các nhà khoa học Trung Quốc xảy ra giữa lúc Mỹ ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Houston với cáo buộc tham gia vào hoạt động gián điệp thương mại và gián điệp quốc phòng. Nhằm trả đũa quyết định của Mỹ, Trung Quốc cũng đã ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo