xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà ngoại giao Triều Tiên "tiễn 4 nghi phạm rời Malaysia"

Xuân Mai(Theo CNA, Reuters)

(NLĐO) – Nguồn tin cảnh sát Malaysia hôm 23-2 cho biết nhà ngoại giao Triều Tiên đang bị yêu cầu thẩm vấn về vụ sát hại ông Kim Jong-nam đã tiễn 4 nghi phạm trở về Bình Nhưỡng.

Nguồn tin này cho hay: “Camera giám sát ghi nhận nhà ngoại giao này tiễn 4 nghi phạm Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Ông ấy đã ở đó cùng với một nhân viên của hãng hàng không Air Koryo (Triều Tiên) hôm 13-2”.

Nhà ngoại giao này được xác định là Hyon Kwang-song, 44 tuổi, bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur. Trong khi đó, nhân viên của Air Koryo là Kim Il-uk, 37 tuổi.

Nhà chức trách Malaysia cho rằng cả hai vẫn còn ở nước này nhưng không thể khẳng định liệu họ có ở trong Đại sứ quán Triều Tiên hay không.


Hyon Kwang Song, 44 tuổi, bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Triều Tiên. Ảnh: Royal Malaysian Police

Hyon Kwang Song, 44 tuổi, bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Triều Tiên. Ảnh: Royal Malaysian Police

Cảnh sát Malaysia cũng yêu cầu Đại sứ quán Triều Tiên hỗ trợ truy tìm 4 nghi phạm ở Bình Nhưỡng và giao nộp họ cho Kuala Lumpur.

Hiện vẫn chưa rõ liệu 4 nghi phạm này có mặt ở sân bay vào thời điểm xảy ra vụ tấn công sát hại ông Kim Jong - nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hay không nhưng họ đã rời khỏi Malaysia ngay trong ngày vụ việc xảy ra. Những người này sau đó đã đi qua TP Jakarta - Indonesia, TP Dubai - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và TP Vladivostok - Nga trước khi đến Bình Nhưỡng vào ngày 17-2.

Cùng ngày, Triều Tiên đã đổ lỗi Malaysia liên quan đến cái chết của một công dân nước này hồi tuần trước và cáo buộc Malaysia có “thái độ không thiện chí” theo kịch bản mà Hàn Quốc vẽ nên.

Theo hãng thông tấn KCNA (Triều Tiên), Malaysia ban đầu báo với Triều Tiên rằng một người mang hộ chiếu ngoại giao chết vì lên cơn đau tim ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2.

KCNA dẫn lời phát ngôn viên của một ủy ban nhà nước rằng Malaysia sau đó nhanh chóng thay đổi quan điểm và bắt đầu làm phức tạp thêm vấn đề sau khi xuất hiện thông tin ở Hàn Quốc về việc người đàn ông này đã chết vì bị đầu độc.

KCNA cho rằng Malaysia thông đồng với âm mưu bí ẩn chống lại Triều Tiên từ phía Hàn Quốc và phải chịu trách nhiệm về cái chết của công dân Triều Tiên trên lãnh thổ nước này.

Đến nay, cảnh sát Malaysia đã xác định được tổng cộng 8 người Triều Tiên bị tình nghi có liên quan đến vụ việc. Một người trong số này đang bị giam giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo