xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Nhà tù đen”

Thanh Tùng

Người dân gửi kiến nghị cho chính quyền các cấp là hiện tượng phổ biến hiện nay ở Trung Quốc để phát huy dân chủ và chống tiêu cực. Nhưng vì kiến nghị chậm được giải quyết hoặc bị làm ngơ ở cấp địa phương, nhiều người đã không ngại khó khăn, vất vả lên tận cấp trung ương nộp kiến nghị.

Người dân các tỉnh kéo lên Bắc Kinh ngày càng nhiều để đề nghị giải quyết các vấn đề bức bách đã chịu hậu quả đáng buồn mà báo tiếng Anh Beijing News (Tin Bắc Kinh) phải lên tiếng.
Ngày 4-8 vừa qua, báo này đã đăng bài phóng sự điều tra về nhiều vụ người dân các tỉnh đòi quyền lợi đã bị giam giữ tại nhiều trại giam bí mật ở ngoại ô Bắc Kinh mà bài báo gọi là “nhà tù đen”.
img
Những người bị giam giữ tại 1 "nhà tù đen" tại Bắc Kinh năm 2007. Ảnh: Reuters
Theo bài báo, ở quận Trường Bình của Bắc Kinh có 2 “nhà tù đen” tại thị trấn Bắc Kỳ Gia giam giữ khoảng 50 người từ nhiều tỉnh lên Bắc Kinh. Họ bị giam giữ từ ngày 1 đến 12-7 và được lực lượng công an can thiệp giải thoát ngày 13-7.
Hơn 20 người khác bị giam 3 ngày hồi tháng 3 sau khi họ từ tỉnh Giang Tô tới Bắc Kinh nộp kiến nghị phản đối tệ nạn tham nhũng. Ông Trần Hồng Hiếu, một công nhân đã nghỉ hưu, kể với nhà báo rằng khi bị giam giữ, điện thoại di động và chứng minh thư của họ đều bị tịch thu.
Những người bị bắt giữ kể rằng chính quyền địa phương đã đối phó với các yêu sách kiến nghị của họ bằng cách bí mật yêu cầu chính quyền các thị trấn ngoại thành Bắc Kinh giam giữ họ.
Chuyên gia tư pháp Hứa Chí Vĩnh cho biết các trại giam bí mật tồn tại ở Bắc Kinh từ năm 2008 và vì chính phủ trung ương không can thiệp nên những “nhà tù đen” đó tồn tại cho đến nay.
Ông nói: “Những trại giam đó không thể tồn tại nếu chính quyền trung ương kiên quyết  dẹp bỏ. Mọi kiến nghị chính đáng của người dân phải được giải quyết. Họ sẽ tiếp tục đấu tranh chừng nào chương trình cải cách  chưa thực sự đạt kết quả”.
Theo báo Beijing News, những người dân các tỉnh Giang Tô, Hồ Bắc, Hà Nam, Thiểm Tây kéo về Bắc Kinh để phản đối chính quyền các cấp không giải quyết các kiến nghị của họ. Nhưng khi họ tới các văn phòng tiếp dân ở quận Trường Bình của Bắc Kinh thì được cán bộ đưa lên ô tô chở đến trại tạm giam!
Nạn nhân Tôn Hoài Nguyên, người tỉnh Giang Tô, tiết lộ người bị giam ít nhất là 5 ngày, nhiều nhất tới 40 ngày. Nạn nhân Trần Hồng Hiếu kể với nhà báo: “Kẻ bắt cóc chúng tôi được trả tiền lót tay 2.800 nhân dân tệ (9 triệu đồng) khi trả tự do cho chúng tôi!”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo