xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhận hối lộ gần 100 triệu USD, các quan chức Trung Quốc rủ nhau vào tù

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) - Cựu Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc Vương Bảo An (Wang Baoan) hôm 1-6 lãnh án tù chung thân sau khi bị buộc tội nhận hối lộ 153 triệu nhân dân tệ (22,4 triệu USD).

Theo tòa án tỉnh Hà Bắc, ông Vương bị cáo buộc trao đổi lợi ích chính trị lấy tiền, tình dục, quà cáp và thỏa thuận kinh doanh. Các khoản hối lộ trị giá 153 triệu nhân dân tệ (22,4 triệu USD) được chuyển trực tiếp cho ông Vương hoặc thông qua người thân.

Ông Vương là 1 trong 7 trường hợp phải ra tòa vì cáo buộc tham nhũng, theo hãng tin Tân Hoa Xã. Tất cả các vụ án này liên quan đến 650 triệu nhân dân tệ (95.7 triệu USD) tiền hối lộ, một khoản tiền rất lớn nếu so với mức lương trả cho các quan chức chính phủ Trung Quốc.

Nhận hối lộ gần 100 triệu USD, các quan chức Trung Quốc rủ nhau vào tù - Ảnh 1.

Cựu Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc Vương Bảo An. Ảnh: AP

Ngoài ông Vương, 3 cựu quan chức cấp cao khác cũng nhận án tù chung thân trong các phiên tòa hôm 31-5 và 1-6, gồm: cựu Thị trưởng TP Ninh Ba Lư Tử Diệu (Lu Ziyue) – nhận hối lộ 148 triệu nhân dân tệ (21,6 triệu USD) từ năm 1999-2016; cựu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam Trần Tuyết Phong (Chen Xuefeng) – nhận hối lộ 125 triệu nhân dân tệ (18,4 triệu USD) từ năm 2000-2015 và cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Đông Lưu Chí Cương (Liu Zhigeng) - nhận tiền và quà tặng trị giá 98 triệu nhân dân tệ (4,4 triệu USD).

Ba người còn lại, trong đó có cựu Chủ tịch Tập đoàn Thép Vũ Hán Đặng Khi Lâm (Deng Qilin) – lãnh 15 năm tù giam vì nhận hối lộ 55 triệu nhân dân tệ (8,2 triệu USD); cựu Phó Chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên Lý Thành Vân (Li Chengyun) – lãnh 10 năm tù giam vì nhận hối lộ 6,36 triệu nhân dân tệ (976.000 USD) và cựu luật sư cấp cao tỉnh Quảng Đông Vương Dương (Wang Yang) – lãnh 16 năm rưỡi tù giam vì nhận hối lộ 63 triệu nhân dân tệ (9,3 triệu USD).

Riêng ông Vương nhận hối lộ từ năm 1994 và tiếp tục cho đến năm 2016, thời điểm quan chức này bị khai trừ Đảng và bị điều tra về hành vi tham nhũng. Trong thời gian đó, ông Vương còn làm việc cho Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính Trung Quốc.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Tân Hoa Xã mô tả ông Vương là một người "băng hoại đạo đức", đồng thời tiết lộ vị này thường xuyên lui tới các khách sạn cao cấp và địa điểm vui chơi giải trí sang trọng… Toàn bộ tài sản của ông Vương đã bị tòa án ra lệnh tịch thu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo