xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật báo động hạt nhân tối đa

Hữu Phương

Phóng xạ phát ra từ nhà máy đang lan khắp châu Á, gây thêm quan ngại cho hàng triệu người vốn đang lo lắng về thực phẩm Nhật Bản

Cuộc chiến đối phó với sự cố hạt nhân ở Nhật Bản đang trở nên phức tạp hơn sau khi chất phóng xạ plutonium được tìm thấy trong đất gần Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi gặp sự cố.

 
Không thể dự báo
 
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị quản lý Fukushima Daiichi - hôm 29-3 cho biết plutonium đã được phát hiện trong mẫu đất lấy từ 5 khu vực thuộc nhà máy này. Theo TEPCO,  đây là lần đầu tiên các chuyên gia phát hiện plutonium ở nhà máy sau thảm họa động đất,  sóng thần hôm 11-3. Plutonium độc hại hơn nhiều so với các chất phóng xạ khác, như iodine và cesium. Tuy nhiên, TEPCO cho biết mức phóng xạ trong những mẫu đất trên – được thu thập trong hai ngày 21 và 22-3 – không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe con người. 
 
Cơ quan An toàn hạt nhân và Công nghiệp Nhật Bản cho biết hiện chưa rõ plutonium nói trên là của lò phản ứng nào nhưng TEPCO và Bộ Khoa học sẽ tăng cường giám sát môi trường bên trong nhà máy và trong khu vực cách ly có bán kính 20 km từ nhà máy.
 
Ngoài ra, trong nỗ lực trấn an người dân, cơ quan này nói thêm rằng chưa có sự xác nhận nào về việc nước nhiễm xạ rò rỉ từ nhà máy đã chảy ra Thái Bình Dương. Dù vậy, theo hãng tin AFP, việc tìm thấy plutonium trong đất càng củng cố thêm những hoài nghi rằng nước nhiễm xạ đang rò rỉ từ các thanh nhiên liệu hạt nhân bị hư hại – một diễn biến gây lo ngại trong cuộc chạy đua kiểm soát nhà máy.
 
 
img
Một bé gái được kiểm tra phóng xạ tại một trung tâm sơ tán ở tỉnh Fukushima hôm 29-3. Ảnh: REUTERS


Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan hôm 29-3 cho biết đất nước đang trong tình trạng báo động tối đa để xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Ngân sách hạ viện, ông Kan cho biết tình hình nhà máy “tiếp tục không thể dự báo được” và chính phủ sẽ giải quyết vấn đề trong tình trạng báo động cao nhất.
 

Pháp giúp Nhật Bản đối phó sự cố

Bộ trưởng Công nghiệp Pháp Eric Besson hôm 28-3 cho biết TEPCO lần đầu tiên đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Pháp để giải quyết sự cố hạt nhân tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Phát biểu trên đài phát thanh RTL, ông Besson cho biết TEPCO đã nhờ Pháp tìm kiếm chuyên gia xử lý nước nhiễm xạ và Tập đoàn Hạt nhân Areva của nước này sẽ gửi 2 chuyên gia trong lĩnh vực này sang Nhật Bản. Ông Besson cũng nhận định rằng tình hình hiện nay ở nhà máy là “cực kỳ nghiêm trọng”.

Trong khi đó, theo hãng tin Kyodo, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ thăm Nhật Bản trong ngày 31-3 để bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết của quốc tế đối với nước này. Ông Sarkozy hiện là chủ tịch nhóm 8 nước công nghiệp hàng đầu (G8) và nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).

Một số nghị sĩ đối lập đã chỉ trích Thủ tướng Naoto Kan vì cách thức xử lý thảm họa và không mở rộng vùng cách ly nhà máy. Thủ tướng Kan cho biết ông đang tìm kiếm sự tư vấn về một bước đi như thế, vốn sẽ buộc thêm 130.000 người sơ tán.
 
Nghị sĩ giảm lương để cứu trợ
 
Trong lúc này, phóng xạ phát ra từ nhà máy đang lan khắp châu Á, gây thêm quan ngại cho hàng triệu người vốn đang lo lắng về thực phẩm Nhật Bản. Chính phủ Hàn Quốc và Philippines hôm 29-3 thông báo phóng xạ trong không khí từ Nhật Bản đã lan đến lãnh thổ các nước này. Tại Trung Quốc, phóng xạ cũng lan sang các địa phương ở  miền Đông Nam sau khi xuất hiện ở miền Đông Bắc vào cuối tuần rồi. Tuy nhiên, nhà chức trách những nước này nhấn mạnh rằng hàm lượng phóng xạ quá nhỏ nên không gây hại đến sức khỏe con người.
 
Trong khi đó, Thủ tướng Kan hôm 29-3 nói ông sẽ không loại trừ lựa chọn nào trong việc trang trải chi phí cứu trợ thảm họa. Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Kan cho biết ông hiện chưa quyết định về giải pháp tăng thuế để trang trải chi phí cứu trợ thảm họa nhưng tỏ ý cho biết đây sẽ là một trong những lựa chọn mà chính phủ cân nhắc.  Ngoài ra, ông Naoto Kan cũng nói rằng chính phủ có thể tính đến việc bỏ kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp nếu thấy cần thiết.
 
Trước đó một ngày, Thủ tướng Kan đã tán thành đề xuất của các đảng đối lập về việc cắt giảm lương các nghị sĩ quốc hội để phục vụ công tác cứu trợ động đất, sóng thần và tái thiết tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công minh (NKP) - hai đảng đối lập lớn nhất trong quốc hội - Thủ tướng Kan nhất trí sẽ cắt giảm 30% mức lương của toàn bộ  nghị sĩ trong vòng 6 tháng, ước tính thu về được khoảng 2 tỉ yen. Dự kiến, dự thảo luật trên sẽ sớm được trình lên quốc hội thông qua.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo