Quyết định này là diễn biến mới nhất gây khó khăn cho Bình Nhưỡng sau các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa hồi cuối tháng 5.
Hãng tin AFP dẫn lời quan chức của Bộ Thương mại Nhật Bản nói rằng quyết định này có hiệu lực từ nay đến ngày 13-4-2010. Nhưng Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Takeo Kawamura cho biết Tokyo có thể thay đổi quyết định nếu CHDCND Triều Tiên thể hiện bước tiến tích cực về việc ngừng chương trình vũ khí hạt nhân và vụ các công dân Nhật Bản bị mất tích trong hai thập niên 1970 và 1980.
Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang CHDCND Triều Tiên tương đương với 8,2 triệu USD trong năm 2008 bao gồm hàng công nghiệp cơ khí, vận tải, điện tử và thực phẩm. Con số này đã giảm đến 97%, so với 792,6 triệu USD hồi năm 2005, do Tokyo áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng xa xỉ phẩm sang Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần đầu.
Trong khi đó, hãng tin KCNA của CHDCND Triều Tiên thông báo rằng có hơn 100.000 người tụ tập trong cuộc biểu tình tại Bình Nhưỡng hôm 15-6 nhằm phản đối nghị quyết trừng phạt nước này của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Ki Nam cho rằng nghị quyết đó là sự khiêu khích nghiêm trọng.
Phó Tư lệnh Quân đội Nhân dân Triều Tiên Pak Jae Gyong nói rằng trong tình hình Mỹ và CHDCND Triều Tiên trên nguyên tắc vẫn còn chiến tranh và Hiệp định Đình chiến đã hết hiệu lực ràng buộc, Bình Nhưỡng sẽ đánh vào “những bộ phận sống còn của Mỹ” và “quét sạch binh lính của đế quốc xâm lược khỏi bất cứ nơi nào mà chúng hiện diện”.
Bình luận (0)