Ông Azumi khẳng định: “Chúng tôi chia sẻ quan điểm cho rằng châu Âu cần nỗ lực hơn nữa để tạo ra bức tường lửa lớn hơn. Chúng tôi cũng đồng ý cùng hành động với nhau khi IMF yêu cầu Mỹ, Nhật và Trung Quốc giúp tăng cường khả năng cho vay nợ của tổ chức này”. Tháng trước, IMF đã đề nghị tăng cường các quỹ cho vay lên mức 500 tỉ USD để bảo vệ nền kinh tế toàn cầu trước cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu.
Trang web Bloomberg nhận định rằng sự sẵn sàng giúp đỡ của Nhật và Trung Quốc là niềm khích lệ đối với châu Âu khi châu lục này chuẩn bị thông qua gói cứu trợ tài chính mới trị giá 130 tỉ euro cho Hy Lạp. Đồng euro đã tăng giá 0,5% so với USD sáng 20-2, trước khi diễn ra cuộc họp vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ GMT) cùng ngày ở Brussels (Bỉ) của các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro nhằm thông qua gói cứu trợ kể trên. Theo hãng tin Reuters, trước cuộc họp, các bộ trưởng cho rằng thỏa thuận này sẽ giúp tái cấu trúc các khoản nợ khổng lồ của Hy Lạp, giúp Hy Lạp ổn định hơn về tài chính và giữ nước này ở lại khu vực đồng tiền chung của 17 quốc gia (eurozone).
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos nói: “Nhân dân Hy Lạp gửi đến châu Âu thông điệp rằng họ đã và sẽ thực hiện những hy sinh cần thiết cho đất nước để duy trì vị trí bình đẳng trong nhóm eurozone của châu Âu”.
Bình luận (0)