xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều câu hỏi chờ Dzhokhar Tsarnaev

LỤC SAN

Các nhà điều tra đang xem xét mối liên hệ giữa nghi phạm Tamerlan Tsarnaev (đã chết) và tổ chức Hồi giáo cực đoan Caucasus Emirate

Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm còn sống sót trong vụ đánh bom kép làm chết 3 người và bị thương 180 người tại cuộc đua marathon Boston hôm 15-4, vẫn nằm viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đã ổn định và được canh phòng cẩn mật. Các nhà điều tra chuẩn bị thẩm vấn y. Một giới chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Tsarnaev sẽ được tra vấn bởi một đội ngũ thẩm vấn đặc biệt.

Dzhokhar không nói được

Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick xác nhận: “Chúng tôi có cả triệu câu hỏi dành cho y và những câu hỏi này đều cần được trả lời”. Tuy nhiên, ông cho biết nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev hiện không thể nói được. Theo đài CNN, nhà chức trách không công bố chi tiết Dzhokhar bị thương ra sao nhưng một giới chức liên bang tiết lộ y bị các vết thương ở cổ họng. Một giới chức khác cho biết y được đặt nội khí quản giúp thở và dùng thuốc an thần.

img
Tổng thống Barack Obama và Hội đồng An ninh Quốc gia họp
tại Nhà Trắng sau khi Dzhokhar Tsarnaev bị bắt. Ảnh: ABC NEWS

Hiện vẫn chưa rõ khi nào Dzhokhar có thể bị buộc tội và những cáo buộc đó là như thế nào. Một giới chức Bộ Tư pháp cho biết y sẽ đối mặt với cáo buộc khủng bố ở cấp liên bang và cáo buộc giết người ở cấp bang. Hãng tin Fox News nhận định: Cáo buộc nghiêm trọng nhất đối với y sẽ là hành vi sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt để giết hại nhiều người, tội này có thể bị kết án tử hình. Giới chức nêu trên cho biết dù bang Massachusetts không kết án tử hình tội phạm, các công tố viên vẫn có thể tìm kiếm bản án tử hình ở cấp liên bang.

Theo ABC News, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia vào ngày 20-4 sau khi cảnh sát bắt được Dzhokhar Tsarnaev. Nhà Trắng ra thông báo nêu rõ: “Tổng thống đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục thu thập thông tin tình báo để giải đáp các câu hỏi về vụ tấn công khủng bố này”. Trong khi đó, một số thượng nghị sĩ Cộng hòa hối thúc chính quyền coi Dzhokhar là một chiến binh kẻ thù để có thể đưa y ra trước một hội đồng quân sự hơn là một tòa án dân sự.

Thản nhiên sau khi đánh bom

Sau vụ tấn công, Dzhokhar vẫn có mặt trong khuôn viên Trường Đại học Massachusetts - Dartmouth mỗi ngày cho đến tận tối 18-4. Dzhokhar vẫn tham dự các giờ học. Một nữ sinh viên kể với báo The Boston Globe rằng cô đã nhìn thấy Dzhokhar tại một buổi tiệc vào đêm 17-4. Cô kể: “Anh ta trông thoải mái lắm”. Đáng ngạc nhiên là một chàng trai 19 tuổi lại có thể thản nhiên sau khi đã đánh bom giết người và đang bị truy lùng.

Trong khi đó, các nguồn tin xác nhận các nhà điều tra đang xem xét mối liên hệ tiềm tàng giữa nghi phạm Tamerlan Tsarnaev (đã chết trong vụ đấu súng với cảnh sát ngày 19-4) với một tổ chức Hồi giáo cực đoan có tên gọi Caucasus Emirate. Cuộc điều tra dựa trên cơ sở các đoạn băng trên YouTube của Tsarnaev và chuyến đi Nga của y trong nửa đầu năm 2012, trong đó có các chặng dừng chân ở Dagestan và Chesnia.

Thủ lĩnh của tổ chức này là Doku Umarov, một trùm khủng bố người Chesnia vốn được mệnh danh là Osama Bin Laden của Nga vì đã ra lệnh thực hiện nhiều vụ tấn công nhắm vào thường dân. Caucasus Emirate là một trong các tổ chức đang bị điều tra. Năm 2011, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác định đây là một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Triều Tiên phủ nhận sự liên quan

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 21-4 đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc nước này có thể đứng đằng sau vụ đánh bom ở Boston, đồng thời cho rằng đó là sự tuyên truyền giả trá và khăng khăng Bình Nhưỡng luôn chống lại khủng bố. Hãng tin trên tuyên bố: “Khi Triều Tiên cảm thấy cần thiết phải tấn công Mỹ, nước này sẽ không cần đến hành động khủng bố như vậy”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo