Cùng ngày, chính phủ Nhật yêu cầu công ty Marudai Food Co. thu hồi 5 sản phẩm sữa nhập khẩu từ công Yili (Trung Quốc) để kiểm tra mức độ melamine, mặc dù chưa có báo cáo sức khoẻ nào liên quan. Còn chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks ngưng phục vụ thức uống có sữa tại nhiều điểm bán ở Trung Quốc.
Hiện nay, một số nước ASEAN đang cho thu hồi sữa nhập từ Trung Quốc. Myanmar sẽ bắt giữ và huỷ hết sữa nhập khẩu từ Trung Quốc. Từ 19.9, Malaysia ngưng nhập các loại sữa từ Trung Quốc. Cũng ngày 19.9, Singapore cấm nhập và bán sữa Trung Quốc sau khi phát hiện mẫu thử của hai nhãn hiệu sữa Treung Quốc có nhiễm melamine.
Liên minh châu Âu cũng cấm nhập sữa từ Trung Quốc mặc dù từ trước đến nay khối này không hề nhập.
Tổ chức UNICEF đã yêu cầu Trung Quốc tiến hành điều tra khẩn cấp sự cố về sữa. Các tổ chức khác của Liên Hiệp Quốc tỏ ý lo ngại vấn đề này.
Trung Quốc đã điều tra trên cả nước sản phẩm sữa nước và ngày 19.9 công bố trong 1.202 loạt sản phẩm của 409 công ty sữa, có 24 loại sản phẩm có chứa chất melamine (nhằm làm tăng hàm lượng protein trong sữa) có khả năng gây sỏi đường tiết niệu và sỏi thận. Tỉ lệ melamine trong 24 loại sản phẩm này là từ 0,6mg đến 8,6mg/kg sữa.
Những sản phẩm chứa chất melamine chủ yếu thuộc 3 công ty chiếm 70% thị trường Trung Quốc là Mengniu, Yili và Guangming.
Bình luận (0)