. 5 người phụ nữ hàng đầu ngày nay
1. Condolezza Rice: Người đàn bà quyền lực nhất thế giới
Xuất thân từ tầng lớp bình dân da màu, C. Rice đã đặt cho mình mục tiêu “phải giỏi gấp đôi người khác” để thăng tiến. Trên thực tế người phụ nữ da màu này đã thăng tiến vượt bậc: Từ một chuyên viên, bà đã leo lên chức Cố vấn An ninh quốc gia và sắp trở thành Ngoại trưởng Mỹ. Tạp chí Forbes vừa xếp hạng C. Rice hiện là người đàn bà quyền lực nhất thế giới khi trở thành “đại diện cho chính sách đối ngoại của siêu cường duy nhất trên thế giới”.
2. Neelie Kroes: Người đàn bà quyền lực nhất châu Âu
Ngay cả những nhà kinh doanh tinh khôn, lọc lõi nhất cũng đành phải chào thua tân ủy viên Ủy ban châu Âu đặc trách cạnh tranh người Hà Lan Neelie Kroes (63 tuổi). Có người cho rằng Neelie Kroes khó có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao, bởi vì trước đây bà đã từng có chân trong nhiều hội đồng quản trị và từng làm cố vấn cho nhiều hãng trên thế giới. Nhưng để thâm nhập các thị trường châu Âu, người ta không thể phớt lờ Cao ủy Neelia Kroes. Một học giả chuyên nghiên cứu chính trường nhận xét: “Nhờ vào chức vụ hiện nay và kinh nghiệm chính trị - kinh tế dày dạn, Neelie Kroes sẽ trở thành “người đàn bà quyền lực nhất châu Âu”.
3. Nữ hoàng Elizabeth II: Quan hệ rộng nhất thế giới
Sở hữu số tài sản trị giá tới 500 triệu euro, nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh là một trong những phụ nữ giàu có nhất thế giới. Thế nhưng uy tín bao trùm hiện nay của nữ hoàng Elizabeth II không chỉ nhờ vào việc kế vị ngôi báu mà còn do bà tự tay dày công gây dựng. Giám đốc NXB Burke's Peerage, ông Harold Brooks-Baker, nói: Nữ hoàng Elizabeth quen biết tất cả các vị nguyên thủ quốc gia và thủ tướng trên thế giới cũng như rất nhiều vị đại sứ trong suốt 52 năm trên ngai vàng".
4. Joanne K. Rowling: Tác giả ăn khách nhất thế giới
Từ một người phụ nữ 39 tuổi "ở vậy nuôi con" Joanne K. Rowling đã nhanh chóng trở thành một tiểu thuyết gia có tác phẩm bán chạy nhất thế giới và cực kỳ giàu có, với tổng tài sản trị giá 404 triệu bảng Anh. Bộ tiểu thuyết Harry Potter của nữ văn sĩ Rowling đã được dịch ra 60 thứ tiếng trên thế giới và bán được tới 200 triệu cuốn. Theo những người trongcuộc, Rowling chính là một trong những người giàu quyền lực nhất trong giới thông tin đại chúng.
5. Ngô Nghi: Người đàn bà quyền lực thứ hai trên thế giới
Theo tạp chí Forbes, Phó Thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi được xếp thứ 2 trong danh sách những người đàn bà quyền lực nhất thế giới. Bà là một quan chức chính phủ toàn năng. Khi bệnh SARS bùng phát ở Trung Quốc, Ngô Nghi đã được cử làm Bộ trưởng Y tế và nhanh chóng khoanh vùng, dập tắt đại dịch này. Khi còn là Bộ trưởng Ngoại thương, bà đầm thép Trung Quốc “vừa cương, vừa nhu” ép được nước Nga láng giềng ký kết một hiệp định mậu dịch mới. Chính bà đã đề xuất chương trình chống AIDS, mặc dù việc đề cập đến căn bệnh thế kỷ này vẫn còn là điều cấm kỵ trung Quốc.
Ngô Nghi cực kỳ thành đạt trong xã hội Trung Quốc vốn do nam giới chi phối và trở thành thần tượng của nữ giới ở nước này.
. 5 Người đàn bà được nhắc tới nhiều nhất trong quá khứ
1. Madelleine Albright (1937-)
Sinh năm 1937 ở Tiệp Khắc, bà Madeleine Albright đã theo gia đình sang Mỹ định cư và được nhập quốc tịch năm 1957. Bà là nữ ngoại trưởng Mỹ đầu tiên và thao túng chính sách đối ngoại Mỹ từ 1997 đến 2001, từng được bầu chọn là “Người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử Mỹ”.
2. Magaret Thatcher (1925)
“Bà đầm thép” Magaret Thatcher là nữ Thủ tướng Anh đầu tiên và có ảnh hưởng lớn trên thế giới cả về kinh tế lẫn chính trị. Bà đã khởi xướng công cuộc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước như British Telecom, British Petroleum (BP), British Airways và ngành dịch vụ công cộng... Trong 2 cuộc thăm dò dư luận gần đây bà lọt vào top 20 “Những người Anh vĩ đại nhất mọi thời đại”, nhưng đồng thời cũng bị xếp thứ 3 trong danh sách “Các chính khách tệ hại nhất của thế kỷ 20”.
3. Indira Gandhi (1917-1984)
Là con gái duy nhất của vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlan Nehru, bà đã được bầu làm Chủ tịch Đảng Quốc đại năm 1959 và hai lần làm Thủ tướng Ấn Độ (1966-1977 và 1980-1984). Dưới sự lãnh đạo của bà, Ấn Độ đã làm cuộc cách mạng xanh" thành công và từ một nước thiếu ăn triền miên trở thành một quốc gia xuất khẩu lương thực. Bà bị các phần tử cực đoan người Sikh ám sát ngày 31-10-1984.
4. Mẹ Teresa (1910-1997)
Tục danh Agnes Gonxha Bojaxhiu, người gốc Albania, Mẹ Teresa là người sáng lập ra "Order of the Missionaries of Charity", một tổ chức từ thiện của các nhà truyền giáo nữ, cho đến 1993 đã lập được 710 điểm cứu giúp người nghèo tại 133 nước. Bà được trao giải Nobel Hòa bình năm 1979 và được Tòa thánh Vatican phong thánh năm 2003.
5. Diana Spencer (1961 - 1997)
Trong dân gian công nương Diana được nhớ đến với cái tên thân thương “Lady Di”. Khi còn sống, công nương Diana đã trở thành huyền thoại và nổi tiếng trên toàn thế giới vì làm từ thiện. Sau khi mất, công nương Diana được tôn vinh là nữ hoàng của những trái tim”.
Bình luận (0)