xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ bom gần nhà máy hạt nhân, 6 người chết

P.Nghĩa (Theo Straitstimes, Indianexpress)

(NLĐO) – Một quả bom tự chế đã phát nổ gần một nhà máy điện hạt nhân ở miền Nam Ấn Độ vào đêm 26-11 (giờ địa phương) khiến 6 người thiệt mạng và làm bị thương 3 người khác.

Sau khi vụ nổ xảy ra, nhà máy điện hạt nhân Kudankulam do Nga xây dựng ở bang Tamil Nadu may mắn không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ đánh bom nhằm phản đối chương trình hạt nhân của Ấn Độ.

img
Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam do Nga xây dựng ở bang Tamil Nadu. Ảnh: AP

Trong nhiều năm qua, người dân bang Tamil Nadu liên tục phản đối việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại đây. Họ lo ngại nhà máy sẽ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực.

Theo Indian Express, vụ nổ bom nói trên xảy ra tại một ngôi nhà cách nhà máy Kudankulam khoảng 15 km. Sĩ quan Vijayendra Bidari của sở cảnh sát Tamil Nadu cho biết đã thu hồi 2 quả bom chưa kịp phát nổ và còn chờ thẩm vấn các nghi can đang điều trị thương tích nghiêm trọng tại bệnh viện.

* Tại Trung Quốc, Tân Hoa Xã hôm 27-11 cho biết thêm một đường ống dẫn dầu của Tổng công ty Dầu khí và Hóa chất Sinopec đã bị hư hỏng trong một vụ tai nạn ở phía Tây Nam nước này, khiến 2.000 tấn xăng tràn ra một công trường xây dựng đường sắt làm đình chỉ hoạt động của các tuyến xe lửa.

Sự cố xảy ra ở tỉnh Quý Châu lúc nửa đêm 26-11 khi một tòa tháp sụp đổ xuống công trường xây dựng đường sắt ở quận Pingba, TP Anshun. Có ít nhất 3 người bị thương trong vụ tai nạn.

Sau khi sự cố xảy ra, hơn 100 nhân viên của tập đoàn Sinopec nhanh chóng được huy động để sửa chữa phần đường ống bị hỏng. Chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn sự rò rỉ và sơ tán người dân trong vòng bán kính 2 km. Tuyến xe lửa từ TP Anshun đến thủ phủ tỉnh Quý Dương cũng bị cơ quan đường sắt tạm đình chỉ hoạt động.

Trước đó, ngày 22-11, 55 người đã thiệt mạng và 160 người bị thương khi một đường ống dẫn dầu cũng của tập đoàn Sinopec bị rò rỉ và phát nổ tại TP Thanh Đảo. 9 người, trong đó có 7 cán bộ của tập đoàn Sinopec, liên quan đến vụ nổ đã bị cảnh sát bắt giữ. Đây được coi là một trong những tai nạn công nghiệp tồi tệ nhất của Trung Quốc những năm gần đây.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo