xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ lớn rung chuyển Bangkok, ít nhất 27 người chết

Hải Ngọc - Phạm Nghĩa (Theo BBC, Reuters, Mirror)

(NLĐO) - Đài BBC vừa chạy tin nóng cho biết có một vụ nổ lớn gần đền thờ Erawan ở trung tâm Bangkok, thủ đô Thái Lan vào lúc 19 giờ tối 17-8.

22 giờ 38 phút: Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố chính phủ sẽ lập "một phòng chiến tranh" để cân nhắc biện pháp ứng phó sau vụ tấn công.

22 giờ 27 phút: Báo Bangkok Post cho biết đã xảy ra 2 vụ nổ cùng lúc: một quả bom được cài trên xe máy và một thiết bị nổ gắn vào cột điện. Cảnh sát cho biết đã có 5 kg thuốc nổ TNT được sử dụng trong 2 vụ nổ. Ngoài ra, một mạch điện bị nghi được sử dụng trong vụ tấn công được tìm thấy cách hiện trường 30 mét.

22 giờ 06 phút: Phóng viên báo Telegraph (Anh) cho biết phần lớn người bị thương là người Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Philippines và Malaysia.

21 giờ 21 phút: Báo Bangkok Post: 27 người chết, trong đó có 10 người Thái, 1 người Trung Quốc, 1 người Philippines. Chưa rõ quốc tịch các nạn nhân còn lại.

Chỉ huy cảnh sát trưởng Thái Lan Prawut Thawornsiri: "Chúng tôi đang tìm kiếm 2-3 quả bom nữa. Có thể còn có 1 vụ nổ nên chúng tôi đã phong tỏa hiện trường và sơ tán người dân".

Quả bom phát nổ được cài trên xe máy nhưng chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm.

 

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Reuters
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Reuters

 

21 giờ 4 phút: Chính quyền Bangkok cập nhật số người bị thương (nặng) là 80 người.

20 giờ 48 phút: Cảnh sát tìm thấy thêm 2 quả bom và chuẩn bị kích nổ. Một số trang tin đưa tin số người chết tăng lên 15. Cảnh sát chưa xác nhận con số thương vong chính thức.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết những kẻ đánh bom muốn "phá hủy nền kinh tế và du lịch" nước này vì thảm kịch xảy ra ở trung tâm du lịch đông đúc.

 

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Twitter
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Twitter

 

Địa điểm xảy ra nổ bom. Nguồn: Google
Địa điểm xảy ra nổ bom. Nguồn: Google

 

Khoảnh khắc bom nổ được camera giám sát ghi lại. Nguồn: YouTube

 

19 giờ 30: BBC cho hay chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thái Lan xác nhận vụ nổ là do bom và có thể 12 người đã thiệt mạng, trong đó có 1 người nước ngoài. Trước mắt đã có 20 người bị thương. Người phát ngôn Cảnh sát quốc gia, ông Prawut Thawornsiri, nói đang kiểm tra loại bom vừa nổ.

Các hình ảnh trên Twitter cho thấy nhiều người nằm trên mặt đất trong khi lửa cháy thành các đám nhỏ. Khoảng 45 phương tiện đi lại bị phá hủy. Nhiều xe máy cháy đen ngã vật trên đường. Cảnh sát và nhân viên y tế tất bật đưa người bị thương đi.

 

Xe máy cháy đen trên đường. Ảnh: khaosodenglish.com
Xe máy cháy đen trên đường. Ảnh: khaosodenglish.com

 

Ảnh: khaosodenglish.com
Ảnh: khaosodenglish.com

 

Ảnh: khaosodenglish.com
Ảnh: khaosodenglish.com

 

19 giờ: Theo phóng viên BBC có mặt tại hiện trường, đã có cả người chết và bị thương. Hiện trường đang hết sức hỗn loạn với những bộ phận cơ thể người vương vãi. Người này cho hay mức độ thiệt hại khủng khiếp kèm một hố lớn trên mặt đất cho thấy có thể đã có nổ bom.

Đền thờ nói trên nằm ở quận Chidlom, là khu vực thu hút du khách và kinh doanh sầm uất. Đây cũng là một trong những đền thờ quan trọng nhất ở Bangkok, dành cho đạo Hindu nhưng cũng được hàng ngàn Phật tử thăm viếng mỗi ngày. Cạnh đền thờ là một khách sạn năm sao.

Vụ nổ xảy ra ngay trên giao lộ Rajprasong, nơi từng là trung tâm của các cuộc biểu tình chính trị những năm gần gây. Đài BBC cho hay nổ bom ở Bangkok rất hiếm xảy ra.

 

Ảnh: IndiaTVnews
Ảnh: IndiaTVnews

 

Ảnh: IndiaTVnews
Ảnh: IndiaTVnews

 

Ảnh: IndiaTVnews
Ảnh: IndiaTVnews

 

Ảnh: Instagram
Ảnh: Instagram

 

Hôm 1-2-2015, hai quả bom tự chế phát nổ bên ngoài một trung tâm mua sắm sang trọng Siam Paragon ở thủ đô Bangkok – Thái Lan, khiến 1 người bị thương.

Vụ tấn công có thể nhằm gây ra hỗn loạn hơn là giết người. Đây là vụ tấn công đầu tiên làm rung chuyển Bangkok kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào tháng 5-2014. Trước đó, những vụ tấn công riêng lẻ đã xảy ra trong suốt 6 tháng trước khi quân đội lên nắm chính quyền, khiến 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

 

* Tiếp tục cập nhật

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo