xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗ lực hạ nhiệt xung đột Israel - Hamas

Hoàng Phương

Liên Hiệp Quốc cho biết gần 200.000 người ở dải Gaza đã rời bỏ nhà cửa kể từ khi bạo lực bùng phát

Cộng đồng quốc tế đang tăng cường kêu gọi giải pháp hạ nhiệt xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại dải Gaza trở thành tâm điểm chú ý.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 10-10 thúc giục giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra, cũng như kêu gọi chấm dứt giao tranh và bạo lực. 

Trước đó một ngày, phái đoàn thượng nghị sĩ Mỹ đang ở thăm Trung Quốc thúc giục Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình với Iran để giúp ngăn xung đột trên lan rộng. Ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số của Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, cho biết Trung Quốc nói sẽ chuyển thông điệp trên cho phía Iran. 

Cũng trong ngày 9-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này phản đối các động thái làm leo thang cuộc xung đột, gây bất ổn khu vực, đồng thời hy vọng giao tranh sẽ chấm dứt, hòa bình sẽ sớm trở lại.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi hôm 9-10 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres để thảo luận các biện pháp giảm leo thang bạo lực giữa Israel và Hamas. 

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này quyết tâm tăng cường các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.

Nỗ lực hạ nhiệt xung đột Israel - Hamas - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov (phải) và Tổng Thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit tại cuộc họp báo ở thủ đô Moscow hôm 9-10Ảnh: Reuters

Theo đài Al-Jazeera, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói Moscow và Liên đoàn Ả Rập sẽ hợp tác để "ngăn chặn đổ máu" ở Israel và dải Gaza.

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, cũng nhấn mạnh cần tiến đến một tiến trình đàm phán nào đó càng sớm càng tốt để giảm leo thang và tránh xa giải pháp quân sự.

Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres hôm 9-10 cho biết ông và đặc phái viên LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông Tor Wennesland đã trao đổi với các lãnh đạo ở khu vực về nỗ lực ngăn xung đột lan rộng tại Trung Đông. 

Nhà lãnh đạo LHQ cũng thúc giục các bên liên quan cho phép cơ quan này cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine đang mắc kẹt ở dải Gaza, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế huy động hỗ trợ nhân đạo tức thì. Theo LHQ, gần 200.000 người ở dải Gaza đã rời bỏ nhà cửa kể từ khi bạo lực bùng phát.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực và mở hành lang nhân đạo ở dải Gaza để cung cấp vật tư y tế cần thiết cho người dân ở đó. Theo WHO, số vật tư y tế của họ tại 7 bệnh viện ở dải Gaza đã được sử dụng hết.

Theo AP, một quan chức Ai Cập giấu tên hôm 10-10 cho biết LHQ và các cơ quan cứu trợ đang thương thảo với nước này về việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah.

 Ngoài ra, nhà chức trách Ai Cập đang liên lạc với Israel và Mỹ về vấn đề mở hành lang nhân đạo an toàn ở dải Gaza trong bối cảnh Israel liên tục không kích nơi này. Nỗ lực trên diễn ra sau khi Israel phong tỏa hoàn toàn dải Gaza - ngừng cung cấp điện, thực phẩm, nhiên liệu cho hơn 2 triệu người ở đó để đáp trả vụ tấn công của Hamas hôm 7-10. 

Israel tăng cường lực lượng gần dải Gaza

Quân đội Israel đang xây dựng một căn cứ bên cạnh dải Gaza để bố trí hàng ngàn binh sĩ đồn trú, chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo nhằm trả đũa vụ tấn công của Hamas. "Chúng tôi đang xây dựng hạ tầng cho các chiến dịch trong tương lai" - người phát ngôn quân đội Israel Richard Hecht ngày 10-10 cho biết, đồng thời nói thêm 35 tiểu đoàn đã được triển khai đến khu vực biên giới với dải Gaza.

Ngoài ra, hoạt động sơ tán mọi cộng đồng khỏi các vùng đất quanh dải Gaza "gần như hoàn thành". Israel cũng huy động 300.000 quân dự bị (con số cao kỷ lục) sau vụ tấn công dù hiện chưa cho biết có đưa binh sĩ vào dải Gaza hay không.

Cũng theo ông Hecht, khoảng 1.500 thi thể tay súng Hamas được tìm thấy ở Israel sau vụ tấn công. Ngoài ra, các cuộc không kích của Israel nhằm vào dải Gaza cũng khiến gần 700 người thiệt mạng. Ở chiều ngược lại, số người thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas ở Israel đã tăng lên hơn 900.

Ngoài ra, quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt một số tay súng tấn công từ phía Nam Lebanon vào nước này hôm 9-10. Phong trào Islamic Jihad của Palestine đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Theo trang Bloomberg, một nỗi lo của Israel lúc này là kịch bản phong trào Hezbollah ở Lebanon tham gia cuộc xung đột để ủng hộ Hamas.

Huệ Bình

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo