xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗ lực khôi phục hòa đàm Syria

Xuân Mai

Liên Hiệp Quốc đang nỗ lực nối lại vòng hòa đàm mới giữa chính phủ Syria và phe đối lập sau khi lệnh ngừng bắn mong manh bước vào tuần thứ 2.

Ông Staffan de Mistura, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria, cho biết các cuộc đàm phán lẽ ra được nối lại tại TP Geneva - Thụy Sĩ trong ngày 7-3 nhưng được dời lại 3 ngày sau đó do một số vấn đề về khâu chuẩn bị cũng như phải chờ lệnh ngừng bắn được thực thi nghiêm túc hơn.

“Tôi cho rằng quá trình đàm phán sẽ được nối lại vào ngày 10-3” - ông de Mistura nói với báo Al-Hayat, đồng thời cho biết thêm các phái đoàn sẽ bắt đầu đến địa điểm họp từ một ngày trước đó.

Trong khi đó, kênh truyền hình al-Mayadeen (Lebanon) dẫn nguồn tin riêng cho rằng các cuộc thảo luận được dời đến ngày 13-3 nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng.

 

Nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra ở TP Aleppo – Syria sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực Ảnh: Reuters
Nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra ở TP Aleppo – Syria sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực Ảnh: Reuters

 

Báo Al-Hayat cũng dẫn lời ông de Mistura cho biết tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria sẽ có 3 chặng, gồm: đàm phán về việc thành lập chính phủ mới, soạn thảo hiến pháp mới, tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống trong vòng 18 tháng.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir hôm 5-3 cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi vào thời điểm bắt đầu tiến trình chuyển tiếp nói trên, chứ không phải trong vòng 18 tháng sau đó. Cũng theo ông Jubeir, một chính phủ chuyển tiếp sẽ phải được hình thành để soạn thảo hiến pháp mới và chuẩn bị các cuộc bầu cử quốc hội, tổng thống ở Syria.

Ả Rập Saudi đang hậu thuẫn nhóm đối lập chính Ủy ban Đàm phán cao cấp (HNC) ở Syria. Phe này cho đến giờ tỏ ra không hài lòng với việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 27-2 nhưng vẫn chưa cho biết liệu họ có tham gia các cuộc đàm phán mới hay không.

Theo Reuters, giao tranh vẫn đang diễn ra tại nhiều nơi ở Syria. Quân nổi dậy cho rằng quân đội chính phủ, được sự hậu thuẫn từ Nga và phong trào Hezbollah, tiếp tục tấn công vào các tiền tuyến quan trọng về mặt chiến lược.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) hôm 5-3 cho biết tổng cộng 135 người chết tại những khu vực được áp dụng lệnh ngừng bắn trong tuần đầu tiên. Đối với những khu vực khác, con số người thiệt mạng là 552 người.

Cuộc nội chiến kéo dài 5 năm ở Syria đã làm chết hơn 280.000 người và dẫn đến cuộc khủng hoảng tị nạn ở Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo