Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống (TT) Honduras Manuel Zelaya: “Chiến tranh lạnh đã kết thúc hôm nay tại San Petro Sula. Chúng ta bắt đầu kỷ nguyên của tình huynh đệ và khoan dung”. Nhiều nhận định chung cho rằng tiến trình cô lập Cuba từ năm 1962 đến nay đã giảm dần trong thời gian gần đây khi chiến tranh lạnh tàn phai, đồng thời chính quyền cánh tả và trung dung có chiều hướng phát triển trong khu vực.
Mọi quốc gia ở bán cầu này đều tái lập quan hệ với Cuba và lệnh cấm vận của Mỹ đã không được đồng tình. Ngoại trưởng Ecuador Fander Falconi nói: “Đây là thời điểm vui mừng cho tất cả các quốc gia châu Mỹ Latinh”. TT Nicaragua Daniel Ortega gọi quyết định này là “tín hiệu của hy vọng”, trong khi TT Venezuela Hugo Chavez gọi đó là “thắng lợi vĩ đại”. Tuy nhiên, ông Chavez bày tỏ lo ngại rằng Washington tiếp tục thống trị OAS nên ông đề xuất thành lập một tổ chức mới cho khu vực.
Quyết định này không có nghĩa Cuba sẽ đương nhiên là thành viên của OAS, hiện gồm 34 quốc gia, mà cần thông qua một tiến trình đối thoại. Tuy nhiên, chính quyền Cuba xác nhận lại ý định không muốn gia nhập OAS, cáo buộc tổ chức này vẫn còn là công cụ của Washington. Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro viết một bài báo hôm 3-6 nói rằng trong lịch sử, các nước OAS đã mở cửa cho “Ngựa thành Troa” - là Mỹ - trú ẩn để phá hoại Mỹ Latinh.
Bình luận (0)