xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Aquino chuẩn bị nội các mới

Tường Minh

Thượng nghị sĩ Benigno Aquino III, người đang chờ đợi việc công bố chính thức để trở thành tổng thống tiếp theo của Philippines trong khi việc đếm phiếu gần như đã hoàn tất.

Ông Aquino đã bắt đầu tập hợp đội hình lý tưởng các thành viên nội các mới hôm 12-5. Ông hứa hẹn trừng trị nạn đút lót và mạnh tay với một số cuộc bạo loạn đẫm máu nhất ở châu Á.


Theo hãng tin AP, với khoảng 85,56% số phiếu đã được đếm, ông Aquino giành được 41,8% phiếu bầu trong cuộc chạy đua với 9 ứng viên khác hôm 10-5. Đối thủ bám sát ông Aquino là cựu tổng thống Joseph Estrada, cũng chỉ nhận được 25,6% phiếu bầu. Ủy ban Bầu cử đã ngừng cung cấp thông tin cho giới truyền thông về kết quả tranh cử tổng thống sau khi các luật sư của một số ứng viên phản đối.

Trong khi đó, 4 trong số 9 ứng viên tổng thống đã chấp nhận chiến thắng của ông Aquino. Cha của Aquino là Benigno Aquino Jr.- thượng nghị sĩ đối lập bị sát hại năm 1983 vì chống đối chế độ độc tài của Ferdinand Marcos và mẹ ông là Corazon Aquino - người đã lãnh đạo phong trào “quyền lực nhân dân” nhằm khôi phục nền dân chủ và trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Philippines năm 1986.

Ông Aquino, cử nhân kinh tế, sẽ tiếp quản một đất nước đang vật lộn với sự đói nghèo khi một phần ba trong khoảng 90 triệu dân sống chỉ với 1 USD/ngày. Ngoài ra, ông còn phải đối phó với những cuộc nổi loạn kéo dài nhiều thập kỷ, rồi tình trạng bất ổn về quân sự, tham nhũng, tội ác bạo lực và những bất hòa chính trị.

img
Ông Benigno Aquino phát biểu tại tỉnh Tarlac, Philippines hôm 11-5. Ảnh: AP


Corazon Soliman, người đầu tiên chấp nhận một vị trí trong nội các của Aquino. Soliman đã rời khỏi đảng của Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo tháng 7-2005 giữa lúc có tai tiếng gian lận bầu cử suýt làm bà ấy mất hết quyền lực. Soliman và các đồng sự của bà đã kêu gọi Tổng thống Arroyo từ chức và ủng hộ ông Aquino.


Bà Soliman nói với hãng tin AP: Sẽ có một ủy ban giúp ông Aquino thành lập nội các trước khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 30-6. Ủy ban sẽ chọn lựa những người “chính trực và không dính líu tham nhũng trong quá khứ”. Ông Aquino hôm 11-5 thông báo rằng bà Soliman đã chấp thuận lời đề nghị của ông quay trở lại Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển. Ông lặp lại lời hứa trong chiến dịch bầu cử là sử dụng những ngày đầu tiên của mình trên cương vị tổng thống để bắt đầu cuộc chiến chống tham nhũng.

Bà Soliman nói những hợp đồng béo bở của chính phủ, đặc biệt là các hợp đồng được ký trong 6 tháng cuối cùng dưới thời bà Arroyo, “sẽ được xem lại trước khi thực hiện”. Trong một nỗ lực tiết kiệm chi tiêu, ông Aquino nói với AP rằng ông sẽ tránh những chuyến đi nước ngoài và tinh gọn nội các, đồng thời sẽ tập trung vào cuộc chiến chống buôn lậu và làm trong sạch Cục Hải quan vốn tham nhũng khét tiếng.


Teresita Deles, người cũng rời bỏ bà Arroyo năm 2005, nói rằng ông Aquino sẽ khôi phục ngay nhóm đàm phán hòa bình đang thương lượng với các lực lượng nổi dậy, trong đó có Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro hiện đấu tranh cho quyền tự trị của người Hồi giáo ở miền Nam Philippines.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo