Trước đó, ông đã trở lại văn phòng làm việc một ngày sau khi bị bắt vì bị cáo buộc rao “bán ghế” thượng nghị sĩ của ông Obama.
Các nhà làm luật bang Illinois đã sẵn sàng bàn về khả năng buộc trọng tội đối với ông Blagojevich và nghiên cứu xem có cách nào để tuyên bố ông Blagojevich không đủ tư cách nắm quyền thống đốc hay không. Thượng nghị sĩ Christine Radogno (Đảng Cộng hòa) cho biết: “Tôi không đoán trước được ông ta sẽ làm thống đốc đến bao giờ trong khi có đám mây treo lơ lửng trên đầu”.
Trong khi đó, các luật sư của ông Blagojevich khăng khăng ông ta vô tội. Họ nhấn mạnh rằng ông này còn có một công việc quan trọng để làm cho bang Illinois. Bên cạnh đó, người phát ngôn của ông Blagojevich là Lucio Guerrero nói rằng vị thống đốc này còn một số việc cần giải quyết liên quan đến ngân sách và kế hoạch vay mượn ngắn hạn 1,4 tỉ USD để thanh toán các hóa đơn chưa trả.
Một ngày trước đó, các đặc vụ FBI đã bắt giữ ông Blagojevich tại nhà và còng tay đưa ông ra. Ông bị buộc tội âm mưu và gạ gẫm nhận hối lộ. Mức hình phạt có thể lên đến 20 năm tù giam.
Theo AP, Robert Gibbs, người phát ngôn của ông Obama, cho biết: “Tổng thống đắc cử đồng ý với phó thống đốc bang Illinois Patrick Quinn và nhiều người khác rằng với tình hình hiện nay, vị thống đốc khó có thể đảm nhiệm công việc của mình và phục vụ người dân bang Illinois một cách hiệu quả”. Ngoài ra, theo lời Robert Gibbs, ông Obama tin rằng Đại hội đồng bang Illinois cần phải xem xét cách thức bổ khuyết ghế thượng viện còn trống và tiến hành chọn vị thượng nghị sĩ mới được người dân Illinois tin cậy”.
Lúc này, các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ đề nghị thượng viện phản đối bất kỳ nhân vật nào do ông Blagojevich chọn.
Theo AP, Blagojevich từ chức có nghĩa là ông ta có tội. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Radogno cho rằng có thể ông Blagojevich sử dụng việc từ chức của mình nhằm mặc cả với các công tố viên và sẽ đồng ý từ chức để đổi lấy sự khoan hồng.
Vào ngày 15-12, các nhà làm luật bang Illinois sẽ họp xem xét việc thay đổi luật bầu cử của bang; theo đó, việc bổ khuyết ghế thượng nghị sĩ còn trống sẽ qua một cuộc bầu chọn đặc biệt, chứ không trao quyền quyết định cho thống đốc.
Bình luận (0)