xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông bà nghị Trung Quốc khoe hàng hiệu

H.Bình (Theo SINA)

(NLĐO) – Trong kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa XI khai mạc tại Bắc Kinh hôm 5-3, cánh phóng viên và dân chúng không khỏi bất ngờ trước quần áo cũng như phụ kiện đi kèm của nhiều đại biểu quốc hội. Chúng quá sành điệu và đắt tiền!

Hai đại biểu quốc hội bị nêu đích danh là Ủy viên Hội nghị hiệp thương Hứa Gia Ấn với chiếc thắt lưng Hermes có giá đến 1.000 USD và bà Lý Tiểu Lâm, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Trung Điện Quốc Tế, với chiếc áo màu hồng nhạt của nhãn hiệu Emilio Pucci có giá khoảng 2.000 USD.
 
Bà Lý Tiểu Lâm con gái của cựu Thủ tướng Lý Bằng và là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), một cơ quan tư vấn gồm các ngôi sao truyền hình và các doanh nhân giàu có.
 
img
Chiếc thắt lưng Hermes có giá đến 1.000 USD...
   
img
...và áo Emilio Pucci 2.000 USD
 
Không kém cạnh, những đại biểu quốc hội khác cũng thu hút ánh nhìn của nhiều người khi lủng lẳng bên người túi xách hàng hiệu cao cấp Marc Jacobs, Gucci, Alma, Birkin... với giá mỗi chiếc lên tới vài ngàn USD. Ngay cả các ông bà nghị đến từ những vùng thiểu số cũng sành điệu diện túi Burberry đắt tiền.
 
Đặc biệt, bức ảnh chụp Yang Lan, người dẫn chương trình của một talk-show nổi tiếng, vốn được xem là Oprah Winfrey của Trung Quốc, đồng thời là một doanh nhân, đang mang theo chiếc túi xách thương hiệu Marc Jacobs, đã bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề.

img
Này thì túi Marc Jacobs của người dẫn chương trình Yang Lang
 
img
...Birkin...
 
img
...Celine...
 
img
...Burberry...
 
img
...và Alma

Đâu chỉ có phụ kiện đắt đỏ, 30 nữ đại biểu tỉnh Chiết Giang đã gây choáng váng khi xuất hiện hoành tráng trong những bộ xường xám truyền thống do chính tay nhà thiết kế danh tiếng Ngô Hải Yến thực hiện theo số đo của từng người, theo báo Tin Nhanh Trung Quốc. Giá cả rất "đứng tim": thấp nhất là 1.000 USD/ bộ với thiết kế cầu kỳ, hoa văn lạ mắt nhằm quảng cáo cho danh tiếng của tơ lụa Chiết Giang.
 
Bộ cánh bắt mắt càng thêm phần xa hoa do các nữ đại biểu này không ngần ngại thuê luôn chuyên gia trang điểm Mao Qua Bình - người phụ trách trang điểm cho diễn viên Lưu Hiểu Khánh trong phim Võ Tắc Thiên - tân trang nhan sắc trước khi vào họp.
 
Câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trên mạng chính là tiền đâu ra mà các ông bà nghị này chơi trội đến thế trong khi hàng triệu người dân Trung Quốc vẫn sống với mức thu nhập dưới 1 USD/ ngày? Cư dân mạng cho rằng kỳ họp là nơi bàn thảo những chuyện trọng đại của đất nước chứ không phải là sàn diễn thời trang hay thảm đỏ để phô trương thanh thế hay khoe giàu. Thậm chí có người còn đặt nghi vấn những món đồ kia chỉ là hàng nhái.
 
“Điều này cho thấy các vị đại biểu quốc hội không còn đại diện cho quyền lợi của dân nữa mà giống như thành viên VIP của một câu lạc bộ” - một ý kiến trên mạng Weibo chỉ trích.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo