xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Donald Trump: Đàm phán nhưng vẫn áp thuế Trung Quốc

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 30-8 cho biết phái đoàn thương mại Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp gỡ và thảo luận vào tháng 9 nhưng đợt thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc vẫn có hiệu lực vào đầu tháng tới.

Theo Reuters, ông Trump tự tin Washington sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận hai bên sẽ tham dự các cuộc đàm phán được lên kế hoạch vào tháng 9 nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.

Ông Trump cũng cho biết mức thuế áp đặt lên 125 tỉ USD hàng nhập khẩu bổ sung của Trung Quốc cuối tuần qua vẫn không thay đổi bất chấp giọng điệu hoà giải giữa hai bên những ngày gần đây. Trước đó, hôm 30-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố họ đang duy trì các kênh liên lạc hiệu quả.

Mỹ sẽ bắt đầu áp thuế 15% đối với 125 tỉ USD hàng nhập khẩu bổ sung của Trung Quốc từ hôm 1-9, bao gồm đồng hồ thông minh, tivi màn hình phẳng và giày dép. Washington cho đến nay đã áp thuế lên 250 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc kể từ khi cuộc chiến thương mại nổ ra vào năm 2018.

Ông Trump: Đàm phán nhưng vẫn áp thuế Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Về việc các công ty Mỹ phàn nàn thuế quan làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của họ, ông Trump nhấn mạnh điều đó không phải do tác động của thuế quan mà nguyên nhân đến từ "sự quản lý yếu kém". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng phủ nhận thuế quan đang làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước.

Ngoài ra, ông Trump chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vì không hạ lãi suất thấp hơn nữa để thúc đẩy nền kinh tế.

Reuters nhận định các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có thể trở nên phức tạp bởi phản ứng của Bắc Kinh đối với làn sóng biểu tình ở Hồng Kông. Hồi đầu tháng này, ông Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn đạt được thỏa thuận thương mại nhưng khuyến cáo Bắc Kinh nên nhanh chóng giải quyết vấn đề Hồng Kông.

Khi được hỏi về khả năng gặp gỡ và thảo luận với ông Tập, Trump trả lời: "Tôi không thể nói với mọi người về vấn đề này nhưng chúng tôi đang đối thoại với Trung Quốc".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo