Trong khi đó, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga hôm 15-3 đã thông qua một tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ (ICTY) tại The Hague, quy trách nhiệm cho tòa án này về cái chết của ông Milosevic và kêu gọi đóng cửa ngay lập tức tòa án này. Theo các nhà lập pháp Nga, ICTY hiển nhiên vi phạm nhân quyền và lưu ý đến nhiều cái chết của tù nhân khác tại trại giam của tòa án này, trong đó có nhà lãnh đạo người Serbia ở Croatia Milan Babic, chết trước ông Milosevic vài ngày.
Cùng ngày, các bác sĩ Nga đã tuyên bố khẳng định kết quả khám nghiệm pháp y trước đó của các bác sĩ Hà Lan rằng ông Milosevic chết vì nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, Giám đốc Viện Phẫu thuật Tim mạch Bakulev, bác sĩ Andrei Poskakukhin, cho rằng đã có sai lầm nghiêm trọng trong điều trị và việc chẩn đoán bệnh tim của ông Milosevic cũng không đủ chuẩn xác. Các chuyên gia kết luận rằng ông Milosevic sẽ không chết nếu ông được chữa trị nghiêm túc không những riêng tại Nga mà ngay cả một cuộc giải phẫu với phương tiện không hiện đại lắm tại nhiều nơi trên thế giới cũng có thể cứu được ông Milosevic.
Trong khi đó, một quan chức của ICTY giấu tên tiết lộ rằng ông Milosevic thường nhận rượu và thuốc không theo chỉ định của bác sĩ được lén lút đưa vào nhà giam. Tuy nhiên, người phát ngôn của ICTY Alexandra Milenov không bình luận về thông tin này với lý do cuộc điều tra về cái chết của ông Milosevic vẫn còn tiếp tục.
Bình luận (0)