xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Putin lạc quan

Thu Hằng – Phương Võ

Nhà lãnh đạo Nga thừa nhận “không nhận thấy triển vọng” của việc cải thiện quan hệ với giới lãnh đạo hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống (TT) Nga Vladimir Putin hôm 17-12 đã có cuộc họp báo “marathon” kéo dài 3 giờ 10 phút tại thủ đô Moscow, tập trung vào những vấn đề đối nội và đối ngoại của đất nước. Theo đài RT, sự kiện năm nay thu hút gần 1.400 phóng viên trong và ngoài nước - một con số cao kỷ lục.

Kinh tế có dấu hiệu ổn định

Mở đầu cuộc họp báo, TT Putin khẳng định ông đã trình bày tất cả vấn đề chính trong bài phát biểu trước quốc hội gần đây nhưng vẫn còn những câu hỏi cần được làm rõ thêm.

Cuộc họp báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17-12 Ảnh: REUTERS
Cuộc họp báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17-12 Ảnh: REUTERS

Không có gì khó hiểu khi câu hỏi đầu tiên đề cập nền kinh tế đang gặp khó khăn của nước Nga. TT Putin lạc quan cho biết thời điểm tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế đã qua và kinh tế đất nước đang cho thấy những dấu hiệu ổn định. Ông khẳng định dù GDP giảm do giá dầu toàn cầu lao dốc nhưng các ngành công nghiệp chính của Nga đã bắt đầu hồi phục. Ngoài ra, dự trữ tiền tệ của Nga đang ở mức 364 tỉ USD và dòng vốn chảy ra nước ngoài đã chậm lại.

Ông chủ Điện Kremlin còn dự đoán kinh tế Nga sẽ tăng 0,7% vào năm tới, 1,9% vào năm 2017 và 2,4% vào năm 2018. Tuy nhiên, tờ The Washington Post cho biết những con số này được dựa trên giá dầu giao dịch ở mức 50 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent hôm 17-12 chỉ ở mức 37,16 USD/thùng.

Chuyển sang lĩnh vực đối ngoại, một trong những vấn đề nóng nhất là tình trạng căng thẳng trong quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ theo sau vụ máy bay ném bom Su-24 bị bắn hạ, trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Putin thừa nhận “không nhận thấy triển vọng” của việc cải thiện quan hệ với giới lãnh đạo hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ việc trên. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 là hành động thù địch và ông không hiểu tại sao Ankara lại làm như vậy.

“Họ (Thổ Nhĩ Kỳ) đã đạt được gì (từ vụ bắn hạ máy bay)? Có thể họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ chạy khỏi đó (Syria). Tuy nhiên, Nga không phải là một quốc gia như vậy” - ông Putin tuyên bố. Nhà lãnh đạo này khẳng định Moscow sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Ankara nhưng nhấn mạnh người dân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đối tác của Nga.

Cải thiện quan hệ Nga - Mỹ

Bên cạnh đó, theo hãng tin Reuters, ông Putin tỏ ý cho biết vẫn chưa sẵn sàng rút sự ủng hộ dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng thời cho rằng cần soạn thảo hiến pháp mới và tổ chức bầu cử để quyết định số phận của đất nước này. “Chúng tôi tin rằng chỉ có người dân Syria mới có thể quyết định được ai là người lãnh đạo họ” - ông cho biết, đồng thời nói thêm Moscow sẽ duy trì các cuộc không kích ở Syria chừng nào quân đội nước này còn tiếp tục chiến dịch quân sự của mình.

Về quan hệ giữa Moscow và Washington, ông Putin thừa nhận hai bên vẫn còn không ít khác biệt nhưng cho biết Nga sẵn sàng làm việc với bất cứ ai đắc cử tổng thống Mỹ tiếp theo và cải thiện quan hệ song phương. Trong một bước đi như thế, ông chủ Điện Kremlin cho biết Nga ủng hộ một dự thảo nghị quyết được Mỹ hậu thuẫn nhằm tăng cường trừng phạt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và cắt các dòng viện trợ cho tổ chức này.

Trong một phát biểu gây chú ý khác, TT Putin lần đầu tiên thừa nhận sự hiện diện của các chuyên gia quân sự Nga ở Ukraine khi cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng (Nga) không có người thực hiện những nhiệm vụ nhất định (ở Ukraine), trong đó có các nhiệm vụ quân sự. Tuy nhiên, hiện không có binh sĩ Nga nào ở Ukraine”.

Ngoài ra, theo hãng tin TASS, ông chủ Điện Kremlin dự báo quan hệ kinh tế giữa Nga và Ukraine sẽ xấu đi từ ngày 1-1-2016 bởi Moscow sẽ không cho Kiev hưởng quy chế ưu đãi về thương mại như là một thành viên của khu vực thương mại tự do CIS. Tuy nhiên, ông Putin cho biết Nga sẽ thảo luận về việc trao đổi tù nhân với Ukraine và mong muốn giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông nước này càng sớm càng tốt.

Tiết lộ bất ngờ

Chưa bao giờ nói chuyện gia đình với công chúng vì lý do an ninh, lần này TT Putin đã bất ngờ tiết lộ 2 cô con gái của ông đều sống và học tập ở Nga, không tham gia kinh doanh hoặc chính trường nhưng từ chối tiết lộ nơi ở của họ.

“Các con gái của tôi chưa bao giờ phải sống cuộc đời những đứa trẻ nổi tiếng. Chúng chỉ sống cuộc đời mình theo cách đáng trân trọng” - nhà lãnh đạo này cho biết, đồng thời khoe họ nói thông thạo 3 ngoại ngữ. Khi phóng viên của đài RBC hỏi rằng có phải tên một người con gái là Ekaterina Tikhonva không, ông Putin không phủ nhận cũng không khẳng định, “vì những lý do an ninh”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo