xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Putin một lần nữa trên cơ ông Obama?

P.Nghĩa (Theo Politico)

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14-3 một lần nữa dường như khiến Mỹ bất ngờ khi thông báo Moscow sẽ rút gần hết lực lượng quân sự tại Syria về nước.

Một bước đi như thế cũng có thể khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama bối rối.

Khi Nga mở chiến dịch không kích chống đỡ cho chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ ngày 30-9-2015, Tổng thống Obama nhận định ông Putin đã “bước vào một vũng lầy và sẽ hối tiếc về quyết định của mình”.

Gần đây nhất, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Atlantic, ông chủ Nhà Trắng nhận xét Nga đang phải “hoạt động quá công suất” và “bị chảy máu” ở Syria.

Trong một cuộc họp báo hồi tháng trước, phóng viên hãng tin Bloomberg hỏi Tổng thống Obama rằng có phải ông đã bị nhà lãnh đạo Nga trên cơ ở Syria, ông chỉ trả lời các cuộc không kích của Nga đã chứng tỏ sự yếu kém của Tổng thống Assad.

 


Tổng thống Putin (phải) họp cùng Ngoại trưởng Sergey Lavrov tại Điện Kremlin hôm 14-3. Ảnh: AP

Tổng thống Putin (phải) họp cùng Ngoại trưởng Sergey Lavrov tại Điện Kremlin hôm 14-3. Ảnh: AP

 

Tất cả phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ dường như có nguy cơ bị quyết định hôm 14-3 của Tổng thống Putin làm cho trở nên sai lầm.

Nhà Trắng tỏ ra bất ngờ trước tuyên bố nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng Nga đã hoàn thành và bây giờ là thời điểm phần lớn lực lượng quân sự Nga tại Syria rút về nước của ông chủ Điện Kremlin.

Giới chức Mỹ cho biết họ đang thu thập thêm thông tin về thông báo trên. Riêng Tổng thống Obama vẫn cho có phản ứng gì.

Có thể ông đang thất vọng vì một lần nữa các nhà phân tích và tình báo Mỹ không lường trước được hành động của Nga, tương tự như lần Moscow sáp nhập bán đảo Crimea tháng 3-2014 và quyết định can thiệp quân sự vào Syria tháng 9 năm ngoái.

Có hai luồng ý kiến xoay quanh thông báo nói trên của Tổng thống Putin. Luồng thứ nhất giải thích Nga chỉ muốn chống đỡ cho chế độ Assad, không quan tâm đến việc đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Do vậy, cựu quan chức Lầu Năm Góc Evelyn Farkas cho rằng nếu ông Putin đã đạt được phần lớn mục tiêu ở Syria thì rõ ràng ông không cần phải tốn sức chống IS thêm nữa.

Một cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Syria do Điện Kremlin công bố cho thấy cả Tổng thống Putin và Tổng thống Assad đều nhất trí rằng quân đội Nga đã hoàn thành nhiệm vụ ở Syria. Bằng chứng là các tổ chức khủng bố bị thiệt hại đáng kể sau chiến dịch không kích của nước này.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain nhận định Nga và các đồng minh đã thay đổi cục diện quân sự trên mặt đất ở Syria, tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị thuận lợi đối với lợi ích của họ. Thế nên, việc Nga rút quân cũng là một điều hợp lý khi vòng đàm phán hòa bình đang diễn ra ở Geneva – Thụy Sĩ có thể thay đổi cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm ở Syria.

Trong khi đó, luồng ý kiến thứ hai nhấn mạnh sự thất vọng của ông Putin với chế độ Assad bởi nhà lãnh đạo Syria không mặn mà với thỏa thuận hòa bình. Hồi tháng 1, tờ Financial Times dẫn nguồn tin cho hay ông Putin đã gây áp lực bắt ông Assad phải từ chức nhưng không thành công.

Tuy nhiên, chuyên gia Andrew Weiss tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie nói rằng còn quá sớm để đánh giá về quyết định của Tổng thống Putin vì Nga cho biết họ vẫn sẽ duy trì một căn cứ hải quân và một căn cứ không quân ở Syria chứ không rút hết lực lượng.

Thêm vào đó, ông chủ Điện Kremlin thường có những chiêu tung hỏa mù nên chưa biết được ý đồ thực sự của Nga trong thời gian tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo