xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump chọc giận cả đồng minh và đối thủ

Hoàng Phương

Các chỉ số chứng khoán Mỹ sụt giảm đáng kể sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 1-3 xác nhận vào tuần tới sẽ ký sắc lệnh thi hành việc đánh thuế lên sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu, dẫn đến nỗi lo về giá cả tăng và nguy cơ nổ ra chiến tranh thương mại.

Chịu tổn thất nặng là cổ phiếu của những công ty tiêu thụ nhôm và thép ở Mỹ, trong đó có các nhà sản xuất xe.

Lý giải cho động thái đánh thuế 25% lên sản phẩm thép và 10% lên sản phẩm nhôm nhập khẩu, ông Donald Trump cho rằng chúng đang gây tổn hại cho các nhà sản xuất trong nước. "Quý vị sẽ được bảo vệ lần đầu tiên trong thời gian dài" - ông khẳng định tại cuộc gặp với các lãnh đạo ngành công nghiệp kim loại Mỹ ở Nhà Trắng.

Ông Donald Trump đã cân nhắc các biện pháp hạn chế nhập khẩu sản phẩm nhôm, thép sau khi Bộ Thương mại kết luận chúng có hại cho an ninh quốc gia và cuối cùng nghiêng về lựa chọn đánh thuế 25%, mức cao nhất được đề xuất, lên thép nhập khẩu.

Ông Trump chọc giận cả đồng minh và đối thủ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp với các lãnh đạo ngành công nghiệp kim loại ở Nhà Trắng hôm 1-3 Ảnh: REUTERS

Trang tin Bloomberg nhận định đây là một trong những hành động cứng rắn nhất liên quan đến thương mại của ông Donald Trump, đe dọa chọc giận cả bạn bè và đối thủ của Mỹ.

Trước mắt, Trung Quốc, nhà sản xuất thép và nhôm lớn nhất thế giới có thể xem xét biện pháp trả đũa để "bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình" như lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này. Bắc Kinh đã mở cuộc điều tra đối với lúa miến nhập khẩu từ Mỹ, cũng như đang xem xét có nên hạn chế mua đậu nành của Washington hay không.

"Các biện pháp thương mại nhằm vào những lĩnh vực, quốc gia cụ thể thường không tác động nhiều đến thương mại toàn cầu. Nguy cơ ở đây là nếu những nước chịu ảnh hưởng, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico...chọn trả đũa mạnh mẽ hơn" - ông Chua Hak Bin, chuyên gia tại Công ty Maybank Kim Eng Research (Singapore), nhận định.

Dù vậy, theo tờ The Washington Post, Bắc Kinh nhiều khả năng không phát động chiến tranh thương mại với Washington, nhất là khi Trung Quốc không nằm trong số những quốc gia bị thiệt hại nhiều nhất bởi quyết định trên. Trang Marketwatch cho biết Trung Quốc chỉ đứng 11 trong danh sách những nước, vùng lãnh thổ xuất khẩu nhiều thép sang Mỹ nhất. Dù vậy, Bắc Kinh lâu nay bị cáo buộc khiến giá sản phẩm này sụt giảm bằng cách làm cho nguồn cung trở nên thừa mứa trên toàn cầu.

Ngoài ra, quan hệ giữa Mỹ và những đồng minh quan trọng, như Mexico và Canada, có thể bị tổn hại. Liên minh châu Âu cũng cảnh báo Mỹ có thể đối mặt thách thức pháp lý tại Tổ chức Thương mại thế giới nếu có hành đồng hạn chế thương mại như trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo