xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump muốn thay TPP bằng hàng loạt thỏa thuận song phương?

Xuân Mai (Theo Reuters, CNN)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26-1 cho biết sẽ ký hàng loạt thỏa thuận thương mại song phương thay vì các thỏa thuận đa phương như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Các thỏa thuận này sẽ bao gồm những điều khoản cho phép thông báo chấm dứt trong vòng 30 ngày. Phát biểu tại một cuộc họp với các nghị s​ĩ Đảng Cộng hòa, ông Trump nói: “Hãy tin tôi, chúng ta sẽ có rất nhiều thỏa thuận thương mại. Nếu một quốc gia không đối xử công bằng với Mỹ, chúng ta sẽ gửi họ thông báo chấm dứt thỏa thuận trong vòng 30 ngày”.


Các công nhân xây dựng một phần bức tường biên giới giữa Mỹ- Mexico. Ảnh: Reuters

Các công nhân xây dựng một phần bức tường biên giới giữa Mỹ- Mexico. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, một quan chức trong chính quyền ông Trump cho biết tổng thống sẽ tìm cách đẩy nhanh quá trình hướng đến thỏa thuận thương mại song phương với Nhật Bản khi Thủ tướng Shinzo Abe có chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng tới.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã có không ít bước đi khó đoán trong nhiều vấn đề. Ông Sean Spicer, người phát ngôn Nhà Trắng, cho biết Tổng thống Trump dự định áp đặt mức thuế 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico để trả tiền cho hoạt động xây dựng bức tường giữa biên giới hai nước.

Ông Spicer nhận định: “Với cách làm này, chúng ta sẽ có thêm 10 tỉ USD một năm và có thể dễ dàng trả tiền xây dựng bức tường chỉ với riêng cơ chế đó”.

Theo ông Spicer, ông Trump ủng hộ đề xuất của các thành viên Đảng Cộng hòa ở Hạ viện và đang tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus cho biết hình thức thu thuế này là một cách để trả tiền xây bức tường biên giới.

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng ông hủy cuộc gặp mặt dự kiến với người đồng cấp Mỹ.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, kim ngạch xuất khẩu của Mexico sang Mỹ trong năm 2015 trị giá 316,4 tỉ USD, thâm hụt thương mại ước tính khoảng 50 tỉ USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo