xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump tìm cách xoa dịu giới tình báo

Hoàng Phương

Một ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump hôm 21-1 có động thái giảm căng thẳng với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) khi tuyên bố ủng hộ hoạt động của các nhân viên tình báo.

CIA là cơ quan chính phủ đầu tiên được ông Trump ghé thăm sau khi lên nắm quyền dù nhà lãnh đạo này từng có những lời lẽ công kích chưa từng có tiền lệ nhằm vào cộng đồng tình báo liên quan đến cáo buộc Nga tấn công mạng để can thiệp bầu cử Mỹ.

Vì thế, giới phân tích cho rằng ông Trump cần phải làm nhiều hơn nữa nếu muốn hàn gắn rạn nứt với cộng đồng từng bị ông bôi nhọ. Theo Reuters, phần lớn bài phát biểu dài 15 phút của ông tại trụ sở CIA ở Langley, bang Virginia lại không liên quan gì đến hoạt động của CIA. Ông chủ mới của Nhà Trắng cũng không đả động gì đến cáo buộc nhằm vào Nga nêu trên. Thay vào đó, ông lên tiếng ca ngợi ông Mike Pompeo, người được đề cử làm “sếp” mới của CIA, cũng như cam kết chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và công kích giới truyền thông “bịa đặt” sự căng thẳng giữa ông với cộng đồng tình báo (gồm 17 cơ quan).

Sau khi tranh cãi bùng phát liên quan đến vấn đề Nga, không ít quan chức tình báo không chắc liệu ông Trump có đủ phẩm chất và khả năng đánh giá để lãnh đạo đất nước hay không. Ông Paul Pillar, một cựu chuyên gia phân tích tình báo Mỹ về Trung Đông, nhận định những phát biểu lạc đề của ông Trump cho thấy ngay cả khi hiện diện bên trong trụ sở CIA, ông cũng không mấy bận tâm đến công việc của giới tình báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại trụ sở CIA hôm 21-1Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại trụ sở CIA hôm 21-1Ảnh: AP

Chịu hết nổi, cựu giám đốc CIA John Brennan đã công kích thái độ của ông Trump khi phát biểu tại trụ sở cơ quan tình báo này. Tờ The New York Times nhận định chuyến đi nêu trên xem ra không giúp ích gì nhiều cho ông Trump trong nỗ lực thu hẹp bất đồng với cộng đồng tình báo.

Sự giận dữ và hoài nghi cũng đến từ hàng triệu người tập trung tuần hành tại các thành phố khắp Mỹ và thế giới hôm 21-1 để phản đối việc ông Trump lên nắm quyền. Riêng tại thủ đô Washington - Mỹ, có đến nửa triệu người tham dự sự kiện Women’s March (tạm dịch là “Cuộc tuần hành của phụ nữ”). Ngay cả TP New York, quê nhà của ông Trump, cũng chứng kiến cuộc tuần hành của khoảng 400.000 người.

Ngoài ra, hàng trăm sự kiện tương tự đã diễn ra tại nhiều địa phương lớn nhỏ trên thế giới, như Tel Aviv - Israel, Barcelona - Tây Ban Nha, Berlin - Đức… Theo tờ The Washington Post, nhiều người tham gia tuần hành để phản đối những lời lẽ “miệt thị” phụ nữ, các nhóm người thiểu số và lập trường chống người nhập cư của ông Trump.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo