icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

OPEC giảm 2,2 triệu thùng dầu/ngày

LỤC SAN

Các giới chức OPEC thừa nhận không thể ngăn chặn tình trạng giá dầu giảm. Giá dầu sẽ chịu áp lực ít nhất đến cuối tháng 1-2009

Từ hội nghị ở Oran (Algeria), Chủ tịch Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Chakib Khelil, Bộ trưởng Dầu mỏ Algeria, cho biết tổ chức này đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu ở mức kỷ lục là 2,2 triệu thùng/ngày, tức khoảng 7%, sau khi đã giảm 1,7 triệu thùng/ngày trong ba tháng qua.

Báo Wall Street Journal cho biết việc cắt giảm này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2009. Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Mohammad Al Olaim nhấn mạnh: “Chúng tôi cần phải làm một điều gì đó to lớn. Nhu cầu (dầu) đang giảm sút nhanh”. Đồng thời, hai nước sản xuất dầu lớn khác là Nga và Azerbaijan cho biết họ có thể giảm 600.000 thùng/ngày để thể hiện sự ủng hộ OPEC.

Tuy nhiên, trong lúc OPEC ra thông báo nói trên, giá dầu thô ở New York, Mỹ vẫn giảm mạnh còn 39,19 USD/thùng (theo Interfax), mức thấp nhất trong 4 năm qua.

Các viên chức OPEC cho rằng thỏa thuận giảm sản lượng dầu của tổ chức này có lẽ sẽ không làm đảo ngược được tình trạng giảm giá. Theo họ, sự tăng giá chỉ có thể xảy ra khi các tay buôn bắt đầu nhận ra số lượng dầu tồn kho thực sự giảm sút và chính họ tác động để nhu cầu ở các nước tiêu thụ gia tăng. Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Saudi Ali Naimi hy vọng rằng việc cắt giảm sản lượng dầu sẽ đưa thị trường thế giới vào thế cân bằng. Thế nhưng, ông này cũng thừa nhận rằng sự kiện chưa từng xảy ra nói trên có thể dẫn đến giá cao hoặc không. Thậm chí một đại biểu thành viên OPEC phát biểu: “Tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là cắt giảm sản lượng và cầu nguyện”.

Các giới chức OPEC còn lo ngại rằng tình trạng suy thoái kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá dầu trong vòng một năm hoặc lâu hơn nữa. Theo báo mạng Dni.ru của Nga, một nhà phân tích nhận định rằng giá dầu sẽ chịu áp lực ít nhất đến cuối tháng 1-2009. Đồng thời, giá sẽ không tăng đáng kể khi nền kinh tế thế giới vẫn chưa phục hồi. Theo Bloomberg, trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các tổ chức tài chính thế giới đã chịu tổn thất đến 1.000 tỉ USD. Riêng mức độ tổn thất ở Mỹ là 678 tỉ USD, còn ở châu Âu hơn 300 tỉ USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo