xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pakistan che chở Osama bin Laden?

Hoàng Phương

Washington cảnh báo rằng họ sẽ điều tra xem bằng cách nào Osama bin Laden có thể sống trong xa hoa mà không bị phát hiện tại Pakistan

Một quan chức an ninh quốc gia Mỹ hôm 2-5 cho biết các lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia chiến dịch truy lùng Osama bin Laden được lệnh giết trùm khủng bố này, chứ không phải bắt sống. Quan chức này nói với hãng tin Reuters: “Đây là chiến dịch truy sát”, qua đó cho thấy Mỹ không muốn tìm cách bắt sống bin Laden.
 
img
 
Tổng thống Barack Obama (thứ 2 từ trái sang) và các quan chức Mỹ theo dõi diễn biến chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden tại Nhà Trắng hôm 1-5. Ảnh: AP
img
 
An ninh được tăng cường tại thành phố New York (Mỹ) sau cái chết của Osama bin Laden. Ảnh: GETTY IMAGES
 
Nhà Trắng thở phào

Các nhà phân tích cho rằng bằng cách giết chết, thay vì bắt sống bin Laden, Mỹ đã tránh được không ít rắc rối từ việc xét xử trùm khủng bố này. Một mặt, bin Laden có thể sử dụng phiên tòa làm nơi tuyên truyền cho mình và mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Mặt khác, một phiên tòa như thế có thể làm gia tăng những tranh cãi về cách thức đối xử và xét xử nghi can khủng bố.
 
Ông Andrew Exum, một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu nền an ninh mới ở Mỹ, nhận định với hãng tin AFP: “Nhà Trắng có lẽ đang thở phào nhẹ nhõm vì bin Laden bị tiêu diệt, thay vì bị bắt sống. Có một nguy cơ thực sự nếu trùm khủng bố này bị bắt giữ. Khi đó, phiên tòa xét xử y có thể trở thành một gánh xiếc”.

Trong khi đó, các quan chức tình báo Mỹ tin rằng bin Laden đã thực hiện một đoạn băng (chưa rõ là ghi âm hoặc video) tuyên truyền không lâu trước khi bị tiêu diệt và đoạn băng này có thể sớm được tung ra. 

Cũng liên quan đến chiến dịch tiêu diệt bin Laden, đài ABC News (Mỹ) tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 3 vừa qua đã ra lệnh phác thảo kế hoạch đánh bom tòa nhà nơi bin Laden được cho là đang ẩn náu với sự tham gia của 2 máy bay ném bom tàng hình B2. Tuy nhiên, sau khi biết được một cuộc ném bom như thế có thể san bằng tòa nhà, ông Obama đã quyết định không lựa chọn kế hoạch này.
 
Lý do chính là khi đó, Washington sẽ không thu thập được bằng chứng về cái chết của bin Laden như mong muốn. Mặt khác, kế hoạch này có thể khiến toàn bộ 22 người sống tại tòa nhà, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng. Đó là chưa kể đến nguy cơ nhiều người sống gần đó cũng có thể chết oan.

Kế hoạch ném bom là một trong số những đề xuất được trình cho Tổng thống Obama vào thời điểm đó. Sau vài tuần bàn thảo, ông Obama quyết định thực hiện chiến dịch như những gì đã diễn ra vì ông muốn có trong tay bằng chứng về cái chết của bin Laden, cũng như muốn giảm thương vong xuống mức thấp nhất có thể.
 
img
 
Ảnh chụp bên trong tòa nhà nơi Osama bin Laden ẩn náu. Ảnh: ABC News
 
WikiLeaks thêm dầu vào lửa

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay là quan hệ giữa Mỹ và đồng minh Pakistan sẽ đi theo chiều hướng nào giữa lúc có những cáo buộc Pakistan có thể đã che chở bin Laden. Theo hãng tin AFP, Washington cảnh báo rằng họ sẽ điều tra xem làm thế nào mà trùm khủng bố này có thể sống trong xa hoa mà không bị phát hiện tại thị trấn Abbottabad, nơi nghỉ dưỡng ưa thích của các sĩ quan quân đội Pakistan về hưu.

Một số nghị sĩ Mỹ giận dữ muốn biết làm thế nào bin Laden có thể sống không bị quấy rầy tại một nước đã nhận hàng tỉ USD tiền viện trợ của Mỹ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Afghanistan và Ấn Độ nhận định rằng việc bin Laden ẩn náu ở một nơi quá gần thủ đô Islamabad (chỉ cách 60 km) là một minh chứng cho những cáo buộc của họ rằng quân đội và tình báo Pakistan bắt tay với cả khủng bố.

Như châm thêm dầu vào lửa, website WikiLeaks đã công bố tài liệu ngoại giao mật của Mỹ về những cáo buộc Pakistan che chở bin Laden. Theo tài liệu, các nhà ngoại giao Mỹ được cho biết rằng một trong những lý do quan trọng khiến nước này không thể tìm thấy bin Laden lâu nay là do các lực lượng an ninh Pakistan đã báo tin cho y trước khi quân đội Mỹ xuất hiện.

Tướng Abdullo Sadulloevich Nazarov, một quan chức chống khủng bố cao cấp của Tajikistan, nói với các nhà ngoại giao Mỹ rằng nhiều người bên trong Pakistan biết nơi ẩn náu của bin Laden. Ông nói: “Osama bin Laden không phải là người tàng hình tại Pakistan. Nhiều người biết nơi ẩn náu của ông ta ở Bắc Waziristan. Nhưng mỗi khi lực lượng an ninh chuẩn bị đột kích nơi trú ẩn của bin Laden thì y luôn nhận được tin báo từ những người trong lực lượng này”.
 
Đáp lại những nhận định trên, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari khẳng định lực lượng an ninh nước này không che chở cho bin Laden trước khi y bị tiêu diệt. Dù vậy, ông Zardari không đề cập thất bại của lực lượng tình báo Pakistan trong việc lần ra nơi ẩn náu của bin Laden.
 
Thu giữ dữ liệu của Osama bin Laden

Lực lượng đặc nhiệm SEAL thuộc Hải quân Mỹ đã thu giữ một số máy tính cá nhân, ổ đĩa USB và thiết bị điện tử trong chiến dịch tiêu diệt bin Laden. Website tin tức Politico dẫn lời một quan chức Mỹ mô tả đây có thể là một kho thông tin tình báo quý giá dù chưa rõ nội dung những dữ liệu đã thu giữ nói trên.

Số thiết bị nói trên đang được hàng trăm người phân tích tại một địa điểm bí mật ở Afghanistan. Quan chức nói trên cho biết thêm rằng giới tình báo ở Washington đang háo hức chờ xem những dữ liệu trong đó có nội dung gì.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo