Phát biểu với các phóng viên tại Singapore bên lề hội nghị an ninh khu vực châu Á, còn gọi là "Đối thoại Shangri La", Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Lee Sang Hee, cho biết: "Sau cuộc gặp những người đồng cấp Mỹ (Robert Gates) Nhật (Yasukazu Hamada), chúng tôi cam kết sẽ đưa ra một phản ứng chung đối với những tình huống như vậy".
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada cho biết ông và người đồng cấp Mỹ đã nhất trí rằng Tokyo và Washington không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa mới đây. Đồng thời khẳng định nếu Triều Tiên tấn công Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thì Mỹ sẽ hành động để bảo vệ các đồng minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates dự hội nghị ở Singapore
Ông Robert Gates thì cho rằng vào thời điểm hiện nay, CHDCND Triều Tiên chưa phải là đe dọa quân sự trực tiếp cho Mỹ. Ông nhấn mạnh bước kế tiếp để dẹp tan tham vọng Bình Nhưỡng phải mang tính chính trị, chứ không phải quân sự.
Ông cũng khẳng định cần thúc đẩy quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, dẫn ra những thách thức chung cho các nước châu Á: chống khủng bố, cướp biển, an ninh năng lượng và giúp đỡ khi xảy ra thiên tai.
Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Mã Hiểu Thiên, cũng nói nước này phản đối việc CHDCND Triều Tiên có vũ khí nguyên tử. "Quan điểm chúng tôi là bán đảo Triều Tiên cần hướng tới phi hạt nhân hóa," ông Mã nói.
Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cùng ngày dẫn một nguồn tin tình báo cho biết Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và vụ thử này có thể diễn ra trong vòng hai tuần tới.
Theo TTXVN, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang Hee nói rằng Seoul đã chuẩn bị để đối phó với một cuộc tấn công, song hy vọng Bình Nhưỡng sẽ trở lại bàn đàm phán sáu bên để giải quyết triệt để vấn đề hạt nhân.
Bình luận (0)