xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp huy động 10.000 binh sĩ

LỤC SAN

Mỹ lo ngại những “con sói đơn độc” bị kích động bởi Al-Qaeda sẽ ra tay khủng bố Mỹ tương tự ở Pháp

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 12-1 chủ trì cuộc họp bàn về an ninh quốc gia sau một loạt vụ tấn công làm chết 17 người ở Paris tuần rồi.  Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve tuyên bố Pháp vẫn trong tình trạng báo động cao mấy tuần tới. Ông cho biết gần 5.000 cảnh sát sẽ được điều động để bảo vệ 717 trường học của người Do Thái ở Pháp, đồng thời 10.000 binh sĩ cũng được cắt cử trong 2 ngày tới để củng cố an ninh tại những khu vực nhạy cảm nhất.

Trước đó, ông Cazaneuve chủ tọa cuộc họp bộ trưởng nội vụ 11 quốc gia sáng 11-1 để bàn về mối đe dọa đến từ các phần tử cực đoan. Hội nghị ra tuyên bố nhấn mạnh để ngăn chặn các vụ khủng bố, cần giám sát biên giới bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), kiểm soát internet chặt chẽ hơn và chia sẻ thông tin hành khách đi máy bay. Những bước đi này được xem là cần thiết nhằm thắt chặt kiểm soát công dân châu Âu ra vào biên giới EU.  Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Jorge Fernandez Diaz nói với nhật báo El Pais: “Chúng tôi ủng hộ việc kiểm soát biên giới và nếu cần, có thể phải sửa đổi Hiệp ước Schengen”. Hiện nay, 26 quốc gia châu Âu, trong đó có 22 nước thành viên EU, đã thực hiện Hiệp ước Schengen - cho phép hủy bỏ việc kiểm tra hộ chiếu trên biên giới giữa các nước này.

 

An ninh ở Pháp được thắt chặt hơn bao giờ hếtẢnh: MALTA TODAY

An ninh ở Pháp được thắt chặt hơn bao giờ hết Ảnh: MALTA TODAY

 

Cùng ngày, tại London, Thủ tướng Anh David Cameron cũng nhóm họp giới chức an ninh và tình báo cao cấp trong lúc dư luận nước này lo ngại vụ thảm sát tại tòa báo Charlie Hebdo sẽ là cái cớ để nhà chức trách gia tăng theo dõi công dân bình thường. Thủ lĩnh Công Đảng Ed Miliband nhấn mạnh cần cân nhắc kỹ trước khi trao thêm quyền cho các cơ quan an ninh. Sau khi tham gia cuộc tuần hành ở Paris hôm 11-1, Thủ tướng Cameron cam kết sẽ sử dụng những quyền hạn toàn diện hơn để theo dõi nghi can khủng bố ở Anh. Theo trang tin The Huffington Post, ông Cameron nhận định Anh đang đối mặt mối đe dọa từ những kẻ cực đoan Hồi giáo tương tự Pháp. Ngoài ra, theo báo The Standard, phong trào chống Hồi giáo ở Đức lên kế hoạch biểu tình trong ngày 12-1 để lên án các vụ tấn công tại Pháp.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Công cộng và Tình trạng khẩn cấp Canada, ông Steven Blaney, ngày 11-1 lên tiếng trấn an người dân nước này sau khi xuất hiện một đoạn video kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Canada. Sát biên giới với Canada, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cũng lo ngại các phần tử nổi dậy Hồi giáo bị Al-Qaeda kích động sẽ gây ra những vụ tấn công “sói đơn độc” ở Mỹ. Ông quả quyết trên đài CBS (Mỹ) hôm 11-1: “Những “con sói đơn độc” hoặc nhóm rất ít người có thể tự trang bị vũ khí và ra tay như những gì chúng ta vừa thấy ở Pháp. Tôi nghĩ ở Mỹ đang tồn tại nguy cơ xảy ra các vụ khủng bố như vậy”. Bộ trưởng Holder nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh cần chia sẻ thông tin về những mối đe dọa nhiều hơn. Ông cho biết Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao ở Washington D.C. vào ngày 18-2 tới với chủ đề “đối phó với chủ nghĩa cực đoan khắp thế giới”. n

 

Anh hùng đời thường

Trong vụ bắt con tin ở cửa hàng Do Thái tại phía Đông Paris hôm 9-1, một nhân viên 22 tuổi tên Yohan Cohen đã hy sinh khi cố chộp lấy súng của nghi phạm Amedy Coulibaly. Tên này cầm theo 2 khẩu súng trường Kalashnikov nhưng 1 khẩu kẹt đạn nên hắn vứt lên quầy. Cohen thừa lúc Coulibaly không để ý đã chạy tới chộp khẩu súng, hướng về phía hắn và bóp cò. Không may, khẩu súng không hoạt động và Cohen lập tức bị bắn chết. Yonaten, em họ Cohen, nói với trang tin Ynet News  (Israel) rằng kẻ bắt cóc dọa giết một đứa bé 3 tuổi nên Cohen liều mình hành động. Một nhân viên khác của cửa hàng là Lassana Bathily, 24 tuổi, theo đạo Hồi, đã dẫn 6 khách hàng nấp vào kho lạnh. Bathily lẽ ra có thể trốn thoát theo ngả thang máy vận chuyển hàng hóa nhưng anh đã ở lại để giúp những người còn mắc kẹt trong cửa hàng.

Báo Telegraph (Anh) tiết lộ Coulibaly thiệt mạng sau khi trúng 40 viên đạn của cảnh sát. Ban đầu, cảnh sát định bắt sống hắn nhưng sau đó đổi kế hoạch do nhận thấy Coulibaly có ý định liều chết. Ngoài bắn chết 4 con tin và 1 nữ cảnh sát, theo các công tố viên Pháp hôm 11-1, Coulibaly có liên quan đến vụ bắn bị thương một người đi bộ ở miền Nam nước Pháp - chỉ vài giờ sau vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo. Trong đoạn video công bố cùng ngày 11-1, Coulibaly tuyên thệ trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Ngoài ra, hắn còn nói đã hợp tác với anh em Cherif và Said Kouachi - nghi phạm trong vụ thảm sát Charle Hebdo.

Cũng trong ngày 11-1, nguồn tin cấp cao Yemen lần đầu xác nhận anh em Kouachi đã được huấn luyện sử dụng vũ khí tại nước này. “Họ đến Oman ngày 25-7-2011 rồi từ đó đến Yemen và ở lại trong 2 tuần... Bọn họ đã gặp giáo sĩ Anwar al-Awlaki (của Al-Qaeda) rồi được huấn luyện tại sa mạc Marib” - một quan chức cấp cao Yemen nói với Reuters.

Phạm Nghĩa

 

Vắng mặt gây tranh cãi

Nhà Trắng hôm 12-1 vẫn chưa giải thích sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc tuần hành diễn ra ở Paris - Pháp một ngày trước đó. Hơn 40 nhà lãnh đạo thế giới khoác chặt tay, dẫn đầu hơn 3,7 triệu người trong nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố. Nhưng thay mặt Washington chỉ là sự xuất hiện của Đại sứ Mỹ tại Pháp Jane Hartley.

Lúc đó, Tổng thống Obama ở Nhà Trắng. Phó Tổng thống Joe Biden về nhà ở bang Delaware, theo trang Politico. Hai ông đều không có lịch trình đặc biệt. Ngoại trưởng John Kerry đang thăm Ấn Độ. Quan chức cấp cao nhất của Mỹ có mặt ở Paris là Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder. Ông dự một hội nghị chống khủng bố nhưng cũng không tham gia tuần hành. “Đó là sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta kêu gọi các nước gửi quân đến Afghanistan và Syria… vậy thì ít nhất cũng phải có ai đó dễ nhận ra đến Paris, để người ta nhìn vào và nói: “Đó là Mỹ!” - Thượng nghị sĩ Pete King nói. Không chỉ báo chí và giới chính trị gia, một người dân tên Tim Green, 43 tuổi, chỉ trích khi tham gia lễ tưởng niệm tại TP New York tối 11-1: “Thật xấu hổ khi ông Obama hay ông Biden không đến Pháp. Tôi hy vọng người Pháp hiểu rằng nhân dân Mỹ đứng bên họ, cho dù tổng thống của chúng tôi không thể hiện điều đó”.

Nhiều tờ báo Mỹ phỏng đoán lo ngại về an ninh là nguyên nhân của sự vắng mặt trên. Politico cho hay về nguyên tắc chung, Mật vụ Mỹ không để ông Obama hay ông Biden có mặt ở những sự kiện công cộng chưa được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau cuộc diễu hành, một cố vấn Nhà Trắng nhấn mạnh trong thông cáo gửi cho truyền thông: “Đại sứ Hartley đã ở đó”. Cũng theo người này, ông Obama đã nhiều lần phát biểu ủng hộ nước Pháp cũng như gọi điện cho Tổng thống Francois Hollande và thăm đại sứ quán Pháp tại Washington để chia buồn. “Ngoài những hành động đó, chính phủ Mỹ đang ủng hộ Pháp ở nhiều cấp độ. Nhà Trắng và các cơ quan tương đương giữa 2 bên (Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, tình báo…) giữ liên lạc từng phút một” - vị cố vấn nói.

Báo The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao khác của Mỹ nói sự xuất hiện của tổng thống hoặc phó tổng thống Mỹ có thể gây khó khăn về an ninh. “Sự kiện đó không phải về chúng tôi” - quan chức này nói. Giữa làn sóng chỉ trích, ông Kerry trả lời báo giới khi đang ở Ấn Độ: “Tôi sẽ thăm Pháp vào ngày 15-1”.

Mỹ Nhung

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo