xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp lần đầu không kích IS tại Syria

Xuân Mai (Theo RT)

(NLĐO) – Điện Elysees hôm 27-9 cho biết Pháp đã tiến hành những cuộc công kích đầu tiên vào các mục tiêu là căn cứ của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Tuyên bố nêu rõ: “Pháp khẳng định cam kết kiên quyết chiến đấu chống lại mối đe dọa khủng bố từ IS. Chúng tôi sẽ không kích bất cứ khi nào an ninh của Pháp bị đe dọa”.

Những mục tiêu bị tấn công được xác định bởi sứ mệnh do thám trên không kéo dài 2 tuần qua.

Hồi đầu tuần này, Pháp tuyên bố sẽ thực hiện những cuộc không kích vào các mục tiêu IS ở Syria như là một hành động tự vệ. Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu trong một buổi họp báo: “Chúng tôi đã thực hiện các chuyến bay trinh sát ở Syria để cân nhắc việc tiến hành không kích nếu cần thiết”.

Trước đó, Pháp chỉ tham gia các sứ mệnh không kích chống IS ở Iraq.

Pháp đã tiến hành các cuộc công kích đầu tiên vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Ảnh: RT
Pháp đã tiến hành các cuộc công kích đầu tiên vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Ảnh: RT

 

Trước đó một ngày, Nga, Iran, Iraq và Syria đã đồng ý thiết lập một trung tâm thông tin chung tại thủ đô Baghdad - Iraq để phối hợp các hoạt động chống lại IS. “Mục tiêu chính của trung tâm sẽ thu thập, xử lý và phân tích thông tin hiện tại về tình hình ở Trung Đông - chủ yếu là về cuộc chiến chống IS” - nguồn tin cho biết.

Trung tâm trên sẽ do đại diện của các nước tham gia thành lập điều hành luân phiên mỗi 3 tháng. Iraq là nước chịu trách nhiệm điều hành trung tâm này trong 3 tháng tới.

 


Tàu tuần dương Moskva của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân lớn ở phía đông Địa Trung Hải. Ảnh: RT

Tàu tuần dương Moskva của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân lớn ở phía đông Địa Trung Hải. Ảnh: RT

 

Trong một diễn biến khác, tàu tuần dương Moskva của Nga đã rời căn cứ ở TP Sevastopol, Crimea để tham gia cuộc tập trận hải quân lớn ở phía đông Địa Trung Hải. Các cuộc tập trận hải quân sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 tại khu vực giữa Cyprus và TP cảng Tartus – Syria.

Bên cạnh Moskva, hai tàu chiến lớn khác của Nga cũng sẽ tham gia vào cuộc diễn tập, gồm tàu đổ bộ Saratov và tàu khu trục Smetlivy - cùng một số tàu hậu cần khác.

 

Nga, Iran, Iraq và Syria đã đồng ý thiết lập một trung tâm thông tin chung để chống lại IS. Ảnh: RT
Nga, Iran, Iraq và Syria đã đồng ý thiết lập một trung tâm thông tin chung để chống lại IS. Ảnh: RT

 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận có 40 bài diễn tập chiến đấu gồm bắn tên lửa và đạn pháo trên biển cũng như các mục tiêu trên không. Lực lượng hải quân Nga sẽ thực hành chống tàu ngầm, chống chiến hạm, phòng không, hoạt động tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ các tàu gặp nạn.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch trong năm 2014 và không liên quan đến những diễn biến hiện nay ở Syria.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo