Tiến sĩ Cynda Crawford thuộc Trường Cao đẳng Thú y - Đại học Florida, là người đầu tiên phát hiện virus H3N8 ở chó săn. Virus này có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp như ho, chảy nước mũi, tuy nhiên khả năng gây tử vong của virus này tương đối thấp, chỉ 5% - 8%. Hầu như con chó nào cũng bị nhiễm H3N8 và khoảng 80% phát bệnh ở thể nhẹ. Chó có thể lây sang các vật nuôi khác trong nhà, vì vậy các chủ nhân khi thấy vật nuôi bị bệnh đường hô hấp trong 2 tuần thì nên cách ly để chúng có thời gian hồi phục và không truyền virus cho các vật nuôi khác.
Các chuyên gia cho rằng không có lý do gì để lo sợ virus H3N8 vì cho đến nay chưa có ca nhiễm H3N8 nào được ghi nhận ở người và rằng nó có thể bị khống chế bằng thuốc kháng virus hiện có. Việc nghiên cứu virus cúm chó giúp con người hiểu rõ hơn cơ chế lây nhiễm virus H5N1 từ gia cầm sang người, nhưng bằng chứng về sự lây nhiễm bệnh cúm chó từ chó săn sang các loại chó kiểng ở nhiều bang của Mỹ mở ra khả năng chó có thể là nguồn lây virus cúm type A mới cho con người.
Bình luận (0)