xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phép màu từ trong thảm cảnh cháy rừng ở Úc

Phương Võ

(NLĐO) - Thế giới vào đầu năm ngoái không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến các đám cháy rừng thiêu rụi nhiều diện tích đất đai và làm chết hàng triệu thú hoang, trong đó có một số loài tiến gần nguy cơ tuyệt chủng.

Giờ đây, trên vùng đất từng bị lửa hoành hành này, phép màu đã xuất hiện. Loài chồn possum được xem là nhỏ nhất thế giới vừa được tìm thấy trên đảo Kangaroo, bang Nam Úc lần đầu tiên sau gần một năm xảy ra thảm họa cháy rừng.

Loại chồn possum lùn Tasmania nói trên (còn gọi là Cercartetus lepidus) chỉ nặng khoảng 7 g, chủ yếu sinh sống tại bang Tasmania, đảo Kangaroo và bang Victoria. Với kích thước rất nhỏ, sinh vật này khó có thể được tìm thấy và nghiên cứu, ngay cả trong điều kiện bình thường.

Nhà sinh thái học Pat Hodgens cho biết chỉ có 113 trường hợp phát hiện loài chồn possum lùn Tasmania chính thức được ghi nhận trên đảo Kangaroo cho đến giờ, theo đài ABC.

Phép màu từ trong thảm cảnh cháy rừng ở Úc - Ảnh 1.

Chồn possum lùn Tasmania chỉ nặng khoảng 7 gram. Ảnh: Kangaroo Island Land For Wildlife

Cũng theo ông Hodgens, các vụ cháy kéo dài 6 tuần từ tháng 12-2019 đến tháng 1-2020 đã thiêu rụi đến 88% môi trường sống tự nhiên của chồn possum lùn Tasmania. Khi đó, đã xuất hiện nỗi lo sinh vật này sẽ biến mất hoàn toàn khỏi đảo Kangaroo.

Dù vậy, nhóm bảo tồn Kangaroo Island Land for Wildlife đã tìm thấy chồn possum lùn Tasmania vào cuối năm ngoái khi đang nỗ lực hồi phục theo sau các vụ cháy rừng. Ngoài ra, hơn 20 loài động vật hoang dã khác được tìm thấy, trong đó có chuột túi nâu và chuột túi tammar.

Điều đáng ngạc nhiên là một số cây trồng và động vật lại sinh sôi nảy nở trong những điều kiện do cháy từng tạo ra.

Phép màu từ trong thảm cảnh cháy rừng ở Úc - Ảnh 2.

Một con chồn possum lùn Tasmania (phải) được tìm thấy trên đảo Kangaroo. Ảnh: Kangaroo Island Land For Wildlife

Phép màu từ trong thảm cảnh cháy rừng ở Úc - Ảnh 3.

Chồn possum lùn Tasmania chủ yếu sinh sống tại bang Tasmania, đảo Kangaroo và bang Victoria. Ảnh: Kangaroo Island Land For Wildlife

Những khám phá trên đang làm gia tăng hy vọng về sự phục hồi của đảo Kangaroo để tiếp tục trở thành địa điểm thu hút du khách yêu thiên nhiên hoang dã.

Nhà chức trách đảo Kangaroo gần đây bắt đầu cho trồng cây để mang lại môi trường sống tự nhiên sau thảm họa để chuẩn bị cho kịch bản du lịch khởi sắc trở lại.

Dịch Covd-19 khiến Úc đang đóng cửa biên giới đối với hầu hết du khách quốc tế. Dù vậy, những khám phá trên hứa hẹn sẽ giúp nước này hồi phục sau một năm biến động nhiều chưa từng có.

Phép màu từ trong thảm cảnh cháy rừng ở Úc - Ảnh 4.

Đo đạc kích thước một con chồn possum lùn Tasmania. Ảnh: Kangaroo Island Land For Wildlife

Phép màu từ trong thảm cảnh cháy rừng ở Úc - Ảnh 5.

Hỏa hoạn thiêu rụi phần lớn Vườn Quốc gia Flinders Chase trên đảo Kangaroo. Ảnh: AAP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo