xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phiến quân Houthi vẫn thắng thế ở Yemen

Xuân Mai

Ấn Độ hôm 30-3 điều chiếc máy bay đầu tiên đến sơ tán công dân khỏi Yemen sau khi được cấp phép thực hiện các chuyến bay ra vào thủ đô Sanaa 3 giờ/ngày. Ngoài ra, New Delhi điều động một con tàu có sức chứa 1.500 khách đến Yemen. Theo thống kê, khoảng 3.500 người Ấn Độ, hầu hết là y tá, đang sống ở Yemen.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết một tàu hải quân đã chở 449 công dân nước này khỏi TP cảng Al-Hodayda ở Yemen. Trước đó một ngày, 122 công dân Trung Quốc được đưa từ Yemen đến Djibouti. Hơn 500 người Pakistan từ Yemen cũng được máy bay đưa về nước an toàn trong ngày 30-3.

 

Cuộc họp ngoại trưởng Iran và nhóm P5+1 ở Lausanne - Thụy Sĩ ngày 30-3Ảnh: PRESSTV
Cuộc họp ngoại trưởng Iran và nhóm P5+1 ở Lausanne - Thụy Sĩ ngày 30-3Ảnh: PRESSTV

 

Chiến sự ở Yemen khó có thể sớm kết thúc. Một người phát ngôn của quân đội Ả Rập Saudi hôm 29-3 cảnh báo các cuộc không kích của liên quân Ả Rập chỉ chấm dứt khi Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi trở về nước và nắm quyền trở lại. Dù vậy, theo Reuters, chiến dịch quân sự này chưa đủ sức ngăn phe Houthi tiếp tục thắng thế trong cuộc chiến với lực lượng ủng hộ ông Hadi ở ngoại ô TP cảng Aden hôm 30-3. Aden được xem là thành trì cuối cùng còn thuộc sự kiểm soát của ông Hadi nhưng đang bị các tay súng Houthi bao vây bất chấp các đợt không kích kéo dài 5 ngày qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo