Theo Hội đồng Phúc lợi trẻ em, nhà trường không phản đối việc giáo viên đánh vào mông, ngắt nhéo hay la mắng những đứa trẻ nhằm áp đặt kỷ luật. Ngoài ra, hội đồng này cho biết trong bản tóm tắt nghiên cứu: “Trẻ em nếm trải chuyện bạo lực từ những bạn cùng trang lứa và từ các nhân viên trong trường. Mức độ hay tỉ lệ lạm dụng sẽ gia tăng khi trẻ em tăng cấp lớp”. Cuộc khảo sát thực hiện tại những trường được chọn ngẫu nhiên trong toàn quốc ở 3 thành phố lớn nhất nước và 6 tỉnh vùng nông thôn. Kết quả cho thấy cứ 10 trẻ em thì có 4 chịu cảnh bạo lực học đường trong 3 năm đầu. Trẻ em ở

Cứ 10 học sinh ở
Bình luận (0)