xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines căng thẳng vì chuyến thăm của Giáo hoàng

Xuân Mai

Khoảng 40.000 cảnh sát, binh sĩ, lính dự bị của Philippines sẽ được điều động nhằm bảo đảm an ninh tối đa cho chuyến thăm của Giáo hoàng Francis vào ngày 15-1 tới.

 

Mấy tháng gần đây xuất hiện một số đe dọa nhắm vào giáo hoàng trong khi các tay súng miền Nam Philippines vừa cam kết trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo kênh Al Jazeera, ngoài vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican, lực lượng đặc nhiệm chuyên bảo vệ Tổng thống Philippines Benigno Aquino cũng tham gia bảo vệ Giáo hoàng Francis trong 3 ngày lưu lại đây. Nhiều chuyến bay đã bị hủy và một vùng cấm bay được áp đặt để bảo đảm máy bay chở Giáo hoàng hạ cánh an toàn. Những người tham gia thánh lễ ngoài trời ở công viên Rizal tại thủ đô Manila ngày 18-1 được yêu cầu không mang theo túi xách và dù. Gây chú ý hơn là thông tin khoảng 2.000 cảnh sát giao thông tham gia điều tiết hành trình của Giáo hoàng Francis tại Manila sẽ buộc phải mặc tã. Theo báo Inquirer (Philippines), làm vậy để bảo đảm họ luôn ở nguyên vị trí trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

 

Binh sĩ Philippines tham gia chiến dịch bảo vệ an ninh cho chuyến thăm sắp tới của Giáo hoàng Francis Ảnh: Reuters
Binh sĩ Philippines tham gia chiến dịch bảo vệ an ninh cho chuyến thăm sắp tới của Giáo hoàng Francis Ảnh: Reuters

 

Có thể hiểu được áp lực về an ninh mà giới chức Philippines đối mặt sau khi chuyến thăm của một số giáo hoàng trước đây suýt gặp sự cố. Hồi năm 1995, Giáo hoàng John Paul may mắn tránh được một cuộc đánh bom trong chuyến thăm lần thứ hai tới Philippines. Tuy nhiên, chiếc xe chở ông không thể đến thánh lễ ngoài trời nên ông phải di chuyển bằng trực thăng. Vào tháng 11-1970, chỉ vài phút sau khi đến Manila, Giáo hoàng Paul VI đã thoát chết trong một âm mưu ám sát.

Đây là lần thứ hai Giáo hoàng Francis trở lại châu Á trong vòng chưa đầy 6 tháng. Ông đến Sri Lanka trong ngày 13-1 trước khi thăm Philippines, nước có hơn 80% người dân theo đạo Thiên chúa. Đối thoại tôn giáo, nạn nghèo đói và môi trường dự kiến là những vấn đề được Giáo hoàng Francis quan tâm trong chuyến đi này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo