xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines: Sát giờ bầu cử, 7 người bị bắn chết

P.Nghĩa (Theo Reuters, Inquirer)

(NLĐO) – Vài giờ trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở Philippines ngày 9-5, 7 người bị bắn chết và 1 người bị thương trong một vụ phục kích ở thị trấn Rosario, tỉnh Cavite.

Trang Inquirer.net dẫn lời cảnh sát vùng Calabarzon cho biết các nạn nhân bị bắn chết khi đang đi trên một chiếc ô tô cùng 2 xe gắn máy rạng sáng ngày 9-5. Thủ phạm là một nhóm đàn ông vũ trang, gây án lúc khoảng 12 giờ (giờ địa phương).

Nhà chức trách chưa công bố chi tiết vụ tấn công nhưng trước đó liệt thị trấn Rosario – nằm ở phía Nam thủ đô Manila - vào danh sách cần theo dõi.

Thị trấn này được biết đến là nơi các ứng viên địa phương cạnh tranh gay gắt. Cảnh sát lo ngại họ sẽ không từ thủ đoạn nào để loại bỏ các đối thủ chính trị của mình.

Một phụ nữ bế con tới địa điểm bỏ phiếu ở TP Davao sáng 9-5. Ảnh: REUTERS
Một phụ nữ bế con tới địa điểm bỏ phiếu ở TP Davao sáng 9-5. Ảnh: REUTERS

Vụ phục kích xảy ra chỉ vài giờ trước khi các điểm bỏ phiếu trên toàn Philippines chính thức mở cửa. Kể từ đầu năm, ít nhất 15 người đã bị giết chết liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống ở nước này.

Hơn một nửa trong số khoảng 100 triệu người dân Philippines đủ tư cách bỏ phiếu để lựa chọn tân lãnh đạo cũng như 300 nhà lập pháp và 18.000 quan chức chính quyền địa phương.

Giới cầm quyền hiện tại bị đánh giá yếu kém trong việc giải quyết tình trạng đói nghèo và bất bình đẳng dù nhiều năm qua đất nước tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Ngoài ứng viên Rodrigo Duterte - thị trưởng TP Davao, đang là gương mặt sáng giá cho chức tổng thống, một số nhân vật đáng chú ý bao gồm tay đấm quyền Anh Manny Pacquiao (tranh cử vào Thượng viện), Marcos Jr. (con trai nhà độc tài Ferdinand Marcos, tranh vị trí phó tổng thống).

Hai cuộc thăm dò dư luận tuần trước cho thấy ông Duterte đang dẫn trước đối thủ gần nhất 11% số phiếu ủng hộ. Các đối thủ đáng gờm của Thị trưởng Davao có thể kể đến hai cái tên nổi bật: Grace Poe và Max Roxas.

Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất là 24 giờ, cũng có thể kéo dài 3 ngày. Tuy nhiên, bất chấp kết quả ai là tổng thống, Công ty nghiên cứu rủi ro toàn cầu Eurasia Group cho biết trong một báo cáo trước cuộc bầu cử rằng Philippines sẽ tiếp tục đà tăng trưởng như dưới thời Tổng thống Benigno Aquino.

Theo nhà lãnh đạo này, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Philippines đang đạt mức trung bình 6%, một trong những mức cao nhất châu Á.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo