xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phớt lờ Nga, Mỹ mạnh miệng về cung cấp vũ khí cho Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine bất chấp việc Nga cảnh báo “hậu quả”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với đài CNN ngày 15-4 rằng "sẽ không gì có thể ngăn cản" chính quyền Tổng thống Joe Biden chuyển vũ khí cho Ukraine. Ông Ned Price cũng cho hay Điện Kremlin “không nên ngạc nhiên” về quy mô cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine dựa trên những cam kết của Tổng thống Joe Biden đối với Kiev trước khi xảy ra cuộc chiến Nga - Ukraine.

Trước đó, Nga được cho là gửi công điện ngoại giao tới Mỹ, cảnh báo về "những hậu quả khó lường" nếu các chuyến hàng vũ khí này tiếp tục được gửi cho Kiev. Moscow cáo buộc Washington và các đồng minh NATO vi phạm “những quy tắc nghiêm ngặt” về việc chuyển vũ khí tới các khu vực xung đột và không hay biết về “mối đe dọa vũ khí chính xác cao rơi vào tay những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan". 

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ và các đồng minh ngừng quân sự hóa Ukraine một cách vô trách nhiệm, gây ra hậu quả khó lường đối với an ninh khu vực và quốc tế" - báo The Washington Post trích một phần công điện của Nga. 

Phớt lờ Nga, Mỹ mạnh miệng về cung cấp vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Vũ khí và đạn được chuẩn bị được Mỹ chuyển tới Ukraine hồi tháng 1 năm nay. Ảnh: AP

Cả Washington lẫn Moscow đều chưa xác nhận sự tồn tại của công điện trên.

"Chúng tôi sẽ không xác nhận bất kỳ thư từ ngoại giao riêng tư nào. Những gì chúng tôi có thể khẳng định là cùng với các đồng minh và đối tác, chúng tôi đang hỗ trợ an ninh trị giá hàng tỉ USD cho các đối tác Ukraine để họ bảo vệ đất nước trước các hành động của Nga" - Bộ Ngoại giao Mỹ nói với đài CBS News. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng mô tả việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là một phần của kế hoạch giúp Kiev gia tăng đòn bẩy trên bàn đàm phán nhằm tìm ra giải pháp kết thúc xung đột.

Đài RT cho biết Mỹ đã gửi hơn 2,5 tỉ USD vũ khí và các khoản viện trợ quân sự khác cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm nay. Ban đầu, Mỹ cung cấp hàng ngàn tên lửa chống tăng, tên lửa chống máy bay và đạn dược cho Ukraine nhưng gần đây đã chuyển vũ khí hạng nặng hơn cho chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Gói vũ khí mới nhất do Tổng thống Joe Biden phê duyệt ngày 13-4 bao gồm máy bay trực thăng, pháo hạng nặng và máy bay không người lái (UAV).

Tháng trước, Quốc hội Mỹ thông qua khoản hỗ trợ an ninh trị giá 13 tỉ USD cho Ukraine. Nhà Trắng có thể sẽ tiếp tục khai thác khoản hỗ trợ này để phân bổ thêm viện trợ cho Ukraine.

Đức sẽ viện trợ cho Ukraine

Đức ngày 15-4 thông báo kế hoạch viện trợ quân sự hơn 1 tỉ euro (1,081 tỉ USD) cho Ukraine trong bối cảnh Kiev phàn nàn họ không nhận được vũ khí hạng nặng từ Berlin. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner xác nhận trên mạng xã hội Twitter về kế hoạch này. Các khoản tiền phải được Ukraine sử dụng để tài trợ cho việc mua thiết bị quân sự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo